Hội nghị báo cáo viên tháng 2-2020

21/02/2020 - 13:28

BDK.VN - Ngày 21-2-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 2-2020 với 1.049 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại Bến Tre có 10 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố với sự tham dự của các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức hội quần chúng, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã báo cáo tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2019, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cung cấp cho hội nghị các thông tin cơ bản về đặc điểm của dịch bệnh, cách dự phòng, các biện pháp phòng chống, diễn biến dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam. Cả nước tiếp tục xác định công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong phòng chống dịch, áp dụng phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo việc phòng chống ngay tại cơ sở.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý: Công tác thông tin tuyên truyền cần mang tính định hướng để cộng đồng hiểu và phòng chống dịch bệnh một cách tích cực, không hoang mang.

Quan tâm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, góp ý văn kiện đại hội Đảng; vai trò, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng và dân tộc; tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN