Khảo sát thực hiện đề án về xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp

18/04/2019 - 13:56

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó chủ tịch Trung ương Hội phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Trong hai ngày 16 và 17-4-2019, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tiến hành khảo sát 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh tại tỉnh Bến Tre.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm.

Những năm qua, có 61/159 cơ sở hội xây dựng mô hình điểm về tổ, hội nghề nghiệp (Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và Chợ Lách). Toàn tỉnh có 118 tổ hội nghề nghiệp, 1 chi hội nghề nghiệp, với 2.010 thành viên, tập trung ở các ngành nghề như: nuôi dê, heo, bò, cá, lươn, trồng bưởi da xanh, trồng dừa và dịch vụ nông nghiệp. Từ ngày thành lập đến nay, các tổ đã đi vào sinh hoạt ổn định, hội viên sinh hoạt khá đông đủ.

Công tác xây dựng tổ chức hội nông dân các cấp vững mạnh được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng. Các loại hình tập hợp nông dân vào hội được triển khai thực hiện qua tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác, câu lạc bộ nông dân… Toàn tỉnh hiện có 131.488 hội viên/211.524 hộ nông nghiệp, đạt tỷ lệ 62,16%. Các chi, tổ hội luôn quan tâm, gần gũi và sát với hội viên để nắm bắt tâm tư tình cảm, tư vấn hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời đề xuất hỗ trợ mô hình hiệu quả; hiện có 100% cơ sở hội có quỹ từ 3 - 5 triệu đồng trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao và ghi nhận kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 24, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06.

Phó chủ tịch Trung ương Hội mong muốn, Hội Nông dân tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao từ nhận thức đến hành động, khảo sát nhu cầu đi cùng với công tác tuyên truyền để tiếp tục thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chi, tổ hội nghề nghiệp tháo gỡ, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Quan tâm phát triển hội viên, phải có cuộc cách mạng về quỹ hội và hội phí. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn tuyên truyền với xây dựng mô hình, gắn tuyên truyền với tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân;  gắn hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức hội với các hoạt động vay vốn, nhất là quỹ hỗ trợ nông dân… 

Tin, ảnh: Huỳnh Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN