Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

04/03/2011 - 08:44

Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1984, thường trú ấp An Hòa, xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỏ Cày Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, vì đã có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Khoảng 20 giờ, ngày 21-2-2010, anh Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1966, ngụ tại ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh đi đám hỏi ở nhà một người bạn trong xã, trên đường về anh Lập ghé vào quán của anh Nguyễn Văn Bảy, ngụ cùng địa phương để mua thuốc hút. Mua xong, anh Lập trở về nhà. Ngay lúc này có một nhóm thanh thiếu niên, gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Út Một, Nguyễn Văn Út Hai, Lê Hải Âu và Nguyễn Duy Thanh đang ngồi chơi gần đó. Bất thình lình, Thành chạy ra đánh vào phía sau cổ anh Lập rồi bỏ chạy. Sau đó, anh Lập được gia đình đưa đi cấp cứu, đến ngày 24-2-2010, anh Lập chết tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Lập chết do chấn thương hành tủy dẫn đến chảy máu não.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN