Làm tốt công tác hòa giải và trợ giúp pháp lý

30/12/2010 - 16:05

Ngày 28-12-2010, Phòng Tư pháp huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2010. Ông Huỳnh Quang Triệu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre, ông Bùi Văn Lâm – Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú đến dự.

Năm 2010, hoạt động ngành tư pháp huyện Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả như: Tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, có hơn 20.000 lượt người tham dự; tổ chức thành công cuộc thi hòa giải viên giỏi cấp xã và huyện năm 2010. Hiện, toàn huyện có 44 tủ sách pháp luật, 20 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; trên 100 tổ hòa giải với hơn 600 hòa giải viên. Trong năm, các tổ đã hòa giải thành gần 180 đơn (đạt tỷ lệ hơn 80%). Phòng đã phối hợp tập huấn trợ giúp pháp lý cho 42 thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; củng cố 6 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã: An Thạnh, An Thuận, Mỹ An, Mỹ Hưng, Quới Điền và Hòa Lợi… Tuy nhiên, hoạt động tư pháp của huyện trong năm qua vẫn còn một số hạn chế như: Khu vực một cửa chưa được quan tâm nhiều, việc trang bị phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý từ huyện đến xã còn nhiều khó khăn, kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật ở một số xã, thị trấn chưa đảm bảo…

Trong năm 2011, Phòng Tư pháp huyện xác định chủ đề thực hiện trong toàn ngành là “Tăng cường các hoạt động hỗ trợ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, quyết tâm thực hiện đồng bộ, đạt kết quả giao ước thi đua năm 2011”; phấn đấu thực hiện đạt 80% các vụ hòa giải thành, 100% các việc tranh chấp nhỏ được tiếp nhận và tổ chức hòa giải theo quy định; phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động khắp 100% các xã, thị trấn…

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN