Lên phương án tiếp nhận 200 công dân từ Dubai về cách ly tại tỉnh

18/05/2020 - 22:45

BDK.VN - Chiều 18-5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ), Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ đồng chủ trì cuộc họp thành viên BCĐ về việc chuẩn bị tiếp nhận 200 công dân về cách ly tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì cuộc họp thành viên BCĐ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo kế hoạch của Quân khu, ngày 20-5-2020, tỉnh tiếp nhận 200 công dân Việt Nam đến từ Dubai để thực hiện cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19. Sau khi vào Việt Nam, các công dân sẽ được đưa về Trung đoàn 895 (Trường Quân sự cũ, ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Thời gian cách ly ít nhất 14 ngày theo quy định phòng chống dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân cách ly và kế hoạch đảm bảo hậu cần khu cách ly. Trong đó, có các nội dung quy định về lực lượng, phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cách ly…

Áp dụng phương châm “4 tại chỗ”, trường hợp công dân tiếp nhận có dấu hiệu nghi ngờ hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ vận chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm. Nếu số ca dương tính vượt 10 người sẽ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lại kế hoạch tiếp nhận 200 công nhân ở Dubai thay cho kế hoạch 300 công dân người Việt Nam về từ Campuchia (được xây dựng trước đó). Đến ngày 19-5-2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải trình kế hoạch cho BCĐ để phối hợp thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, đơn vị tăng cường phối hợp với thành viên BCĐ tập trung thực hiện nhiệm vụ. Xác định cụ thể: lực lượng, phương tiện vận chuyển; lực lượng đảm bảo an ninh; thời gian cách ly và quy định rõ trong nội quy khu cách ly; quan tâm vận chuyển cung cấp nguồn nước ngọt và giữ an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu cách ly.

Tại khu cách ly phải phân rõ người chỉ huy điều hành, đảm bảo ê-kíp trực ban. Rút kinh nghiệm lần cách ly tập trung trước đó, tuyệt đối không cho phép người thân công dân cách ly vận chuyển thức ăn, ra vào thăm trong khu vực. Lực lượng tham gia thực hiện cách ly và mọi hoạt động giao tiếp phải tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thông tin tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản kiểm soát, tất cả các ca nhiễm từ cộng đồng được khống chế. Hiện nay, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vẫn còn nguy cơ cao, do đó lực lượng tham gia thực hiện cách ly y tế phải tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức việc “chống dịch như chống giặc”.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN