Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

29/04/2011 - 08:22
Hội thao ngành xây dựng. Ảnh: A.N

* Hội thao ngành xây dựng lần thứ VIII năm 2011 do Sở Xây dựng tổ chức (công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Anh Triết tài trợ chính) với hơn 400 vận động viên của 25 đội thuộc các ban quản lý dự án các huyện, TP.Bến Tre và các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng đã tham gia thi đấu các môn: bóng đá mini, bóng chuyền hơi nữ, quần vợt, cầu lông, kéo co, xe đạp chậm, nhảy bao tiếp sức trong 2 ngày 28 và 29-4-2011 (tại các địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh, sân cỏ nhân tạo Phú Khương, sân tennis Viễn thông Bến Tre, sân Thanh Trúc và tại khuôn viên Sở Xây dựng).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thao Bùi Trang Thuận cho biết: Hội thao nhằm góp phần khích lệ cán bộ, công nhân viên chức rèn luyện sức khỏe, hăng say lao động; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, người lao động trong ngành xây dựng.

l Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động: Hội thi Tiếng hát mang tên Người (do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-5-2011 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, vòng chung kết sẽ diễn ra vào đêm 19-5-2011 tại di tích lịch sử chùa Tuyên Linh (xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam). Đợt trưng bày giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh (do Thư viện tỉnh tổ chức) diễn ra từ ngày 15-5 đến 15-6-2011 tại Thư viện tỉnh. Ban Quản lý di tích phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Mỏ Cày Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại di tích chùa Tuyên Linh dịp 19-5-2011 với các nội dung chính như: Trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu diễn văn nghệ và tuyên truyền lưu động, chung kết phát giải hội thi Tiếng hát mang tên Người.

* Đêm 28-4-2011, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thạnh An (TP.Bến Tre) đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mừng sinh nhật Bác và tuyên truyền xây dựng xã văn hóa (dự kiến xây dựng thành công xã văn hóa trong quý II năm 2011). Đêm văn nghệ có mặt các ca sĩ đoạt giải Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, các cô chú cựu thanh niên xung phong của xã và các em thiếu nhi của Trường Tiểu học Mỹ Thạnh An.

* Ngày 28-4-2011, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2011), 125 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5), 2 năm Ngày thành lập huyện. Hơn 120 cán bộ về hưu, lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều cán bộ huyện đang tại chức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Nghĩa; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây đã về dự.

Lễ trao huy hiệu Đảng. Ảnh: C.T

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Vũ Thanh đã ôn lại lịch sử hào hùng của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Riêng Mỏ Cày Bắc, tuy mới được thành lập 2 năm, nhưng Đảng bộ và nhân dân đã phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Dịp này, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã tổ chức trao 37 huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đồng chí; trong đó, đồng chí Hoàng Thúc Gắng (xã Tân Thành Bình) nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đồng chí: Nguyễn Văn Hai (Tân Phú Tây), Nguyễn Ngọc Thơ (Thành An), Bồ Văn Hương (Thạnh Ngãi), Kim Văn Đấu và Lê Huỳnh (Tân Thành Bình) nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 14 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ánh Nguyệt - C.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN