Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập làm việc với Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long

03/09/2019 - 17:38

BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lê Thanh Phong dẫn đầu chuyến khảo sát một số điểm du lịch tại tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch tỉnh từ năm 2017 - 2019, trong đó nhấn mạnh một số nét nổi bật trong công tác điều hành du lịch, xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch...

Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL Lê Thanh Phong đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của tỉnh nói chung, ngành du lịch nói riêng.

Ông Phong cho rằng, Bến Tre cần phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn. Bởi, đây là một trong những lý do quan trọng, thu hút du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm du lịch tại ĐBSCL nói chung và Bến Tre nói riêng. Con số thống kê hơn 1,5 triệu du khách đến Bến Tre chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019 đã phản ánh rõ điều đó.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng nêu một số vấn đề ngành du lịch Bến Tre cần khắc phục để du lịch phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Ông cho rằng, tỉnh cần chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Ngành du lịch tỉnh cần nghiên cứu, phát huy tối đa nguồn lực trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển tốt hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập thông tin một số vấn đề liên quan đến ngành du lịch của tỉnh. Ông Lập khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến phát triển du lịch. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đang xúc tiến xây dựng Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách trên nền tảng phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của địa phương.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, khó khăn lớn nhất của tỉnh là hạ tầng giao thông, trong đó cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 60 và cửa ngõ ra vào tỉnh. Đây là một vấn đề lớn, bởi khó khăn về đi lại sẽ khiến du khách nản lòng. Từ đó, có thể cản trở việc thúc đẩy phát triển du lịch, khó có thể đạt mục tiêu tăng số lượng du khách đến Bến Tre trong tương lai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, với kinh nghiệm tầm khu vực và phạm vi quan hệ của mình, hỗ trợ, giúp Bến Tre đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; giúp Bến Tre kết nối các tua, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng. Hiện Bến Tre đang tham gia các liên kết tiểu vùng, như liên kết ABCD (gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp), liên kết cụm phía Đông ĐBSCL với các tỉnh Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Bên cạnh liên kết về thương mại còn liên kết về phát triển du lịch. Nếu có sự hỗ trợ của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL thì các hoạt động liên kết đó sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, giúp cho du lịch tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn, như mong muốn của lãnh đạo tỉnh.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích