Sơ kết mô hình “Bến khách và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”

13/11/2013 - 08:09

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Thạnh Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Bến khách và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”, trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn 3 huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc.

Qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện mô hình điểm ở 8 bến đò ngang trên tuyến sông Cổ Chiên, hầu hết các chủ bến đều thực hiện đúng các qui định về điều kiện thực hiện mô hình, như: tại các bến đều có nhà chờ, treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về Luật Giao thông đường thủy; có bảng nội qui niêm yết giá vé; trên phương tiện có trang bị đủ bình chữa cháy, áo phao theo đúng qui định; người lái phương tiện có chứng chỉ chuyên môn phù hợp; phương tiện có đăng ký đăng kiểm theo đúng thời gian qui định...

Mặc dù trên phương tiện có trang bị đủ áo phao cho hành khách nhưng ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy của người tham gia giao thông còn hạn chế, nhiều người đi đò vẫn chưa chịu mặc áo phao khi phương tiện hành trình. Dịp này, đại diện Phòng Cảnh sát đường thủy đã ký biên bản bàn giao mô hình cho Ban An toàn giao thông các xã tiếp tục quản lý và duy trì thực hiện trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN