Tham quan mô hình xây dựng xã nông thôn mới ở An Giang

15/04/2012 - 15:53

Ngày 12 và 13-4-2012, đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa huyện Giồng Trôm, do ông Võ Văn Phê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn, đã đến hai huyện: Thoại Sơn và Chợ Mới (An Giang) để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng mô hình xã nông thôn mới.

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Tây Phú (Thoại Sơn) là đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; thành lập làng nghề giải quyết việc làm tại chỗ; tổ chức các lớp đào tạo vận hành, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; tổ chức lại sản xuất nông, thủy sản, hàng hóa với nhiều loại hình phù hợp như “liên kết 4 nhà”; giải thích cho nhân dân hiểu rõ lợi ích của từng công trình có liên quan đến họ; đồng thời phát huy vai trò của các chủ thể xây dựng nông thôn mới bao gồm: Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã, các ban ấp và hộ gia đình. Hiện nay, xã có 5 tiêu chí đạt gồm: chợ nông thôn, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự xã hội.

Bà Trần Thị Yến Châu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chợ Mới cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, đạt mục đích cao nhất đó là tăng thu nhập (đạt 36,1 triệu đồng/người/năm), hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cuối năm 2011, huyện Chợ Mới có 1 xã đạt trên 13 tiêu chí, 1 xã đạt 11-13 tiêu chí, 9 xã đạt 8-10 tiêu chí, 7 xã đạt 5-7 tiêu chí so với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang. Kinh nghiệm của huyện Chợ Mới là tập trung tuyên truyền để huy động sự tham gia của cả cộng đồng, các ngành, các cấp trong xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, trong đầu tư ưu tiên những công trình trọng điểm. Đặc biệt, phong trào chung tay cùng nhau làm đường, xây cầu… được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Được biết, sau chuyến tham quan, Ban chỉ đạo huyện Giồng Trôm sẽ đúc kết, vận dụng và chỉ đạo các xã trong huyện hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.       

HỒNG MINH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN