Thạnh Phú giao ban xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã

14/05/2018 - 18:38

BDK.VN - Thạnh Phú: Ngày 14-5-2018, tại Hội trường UBND xã Thới Thạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Hiện Thới Thạnh có 9 tiêu chí đạt 100%, 5 tiêu chí đạt trên 95%, 2 tiêu chí đạt trên 60%, 3 tiêu chí dưới 50%. Xã đang gặp khó khăn trong vận động nhân dân xây dựng nhà tắm kín đáo, hố xí hợp vệ sinh và xóa cầu cá.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng đề nghị, Ban Chỉ đạo xã tổng hợp 19 tiêu chí đạt và chưa đạt, trên cơ sở đó có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí. Lãnh đạo các ngành phụ trách từng tiêu chí có trách nhiệm góp ý, nhắc nhở, đôn đốc, phối hợp với xã trong thực hiện từng tiêu chí. Đồng thời, góp ý cho Ban Chỉ đạo xã, thực hiện tiêu chí nào trước, tiêu chí nào sau. Các đồng chí được phân công hỗ trợ xã cần thường xuyên đeo bám địa bàn, nắm thông tin, tích cực trong hỗ trợ xã.

Huyện đoàn Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tạị buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ Đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng về truyền thống của Đội và phong trào thiếu nhi. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Hội Đồng đội huyện cấp giấy chứng nhận cho đội viên. Ảnh: CTV Hội đồng Đội huyện cấp giấy chứng nhận cho đội viên. Ảnh: CTV

Dịp này, Hội đồng Đội huyện đã tuyên dương 74 đội viên hoàn thành xuất sắc chương trình rèn luyện đội viên năm học 2017-2018. Ban tổ chức trao bảng tượng trưng 30 triệu đồng xây dựng nhà "Trái tim tuổi nhỏ" cho em Nguyễn Văn Trà, học sinh Trường THCS Mỹ An.

Văn Minh - Lê Chẳn

* Châu Thành: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kết hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tổ chức lễ bàn giao 2 phòng máy vi tính cho Trường THCS Phú Túc và Trường Tiểu học Tân Phú B.

Mỗi phòng được trang bị 30 bộ máy vi tính, 30 bộ bàn ghế, 2 máy lạnh và một số trang thiết bị khác. Tổng kinh phí 2 phòng máy vi tính là 981 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ.

UBND xã Tường Đa, huyện Châu Thành kết hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng lộ liên Tổ nhân dân tự quản số 4-20, ấp Bình An.

Công trình lộ liên Tổ nhân dân tự quản số 4-20 có chiều dài 350m, ngang 2,1m, kết cấu bê-tông. Tổng kinh phí 95 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động gia đình bà Hoàng Thị Thúy Nghĩa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Hoài Nhân

* Chợ Lách: Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với Hội Từ thiện Bác Ái JERADO TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho hộ nghèo ở xã Hòa Nghĩa.

Có 90 phần quà, trị giá 150 ngàn đồng/phần được trao cho hộ nghèo trong xã, do Hội Từ thiện Bác Ái JERADO TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Chủ tịch Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Chợ Lách Trần Công Nghiệp đã trao thư cảm ơn cho Hội Từ thiện Bác Ái JERADO TP. Hồ Chí Minh vì đã có hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Việt Cường

* Bình Đại: Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng cùng với các ngành liên quan của huyện trực tiếp đến kiểm tra, khảo sát bãi biển Thừa Đức và các công trình xây dựng nông thôn mới xã Thới Thuận.

Tại bãi biển Thừa Đức, đoàn công tác của huyện đã kiểm tra, rà soát diện tích bãi bồi, xem lại các địa điểm phát triển du lịch. Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng yêu cầu, các ngành tham mưu nhanh chóng lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư từng hạng mục công trình tại bãi biển, phân bổ từng khu hoạt động kinh doanh du lịch nhằm phát huy tiềm năng du lịch biển tại Bình Đại, đáp ứng nhu cầu du khách khi tham quan du lịch biển tại huyện.

Đoàn đến kiểm tra các công trình xây dựng phục vụ xã nông thôn mới Thới Thuận như: Trường mẫu giáo, trụ sở UBND xã, trường tiểu học và đường vào trung tâm xã. Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng yêu cầu, các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình. Các ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo chất lượng , đúng kế hoạch, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để đơn vị thi công hoàn thành sớm các công trình, đưa vào sử dụng để xã Thới Thuận trở thành xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

 Minh Nhân

* Giồng Trôm: Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồi côi huyện tổ chức trao 97 xuất học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi các xã trong huyện. Mỗi em học sinh được nhận học bổng trị giá 500.000 đồng/suất và 1 phần sữa. Tổng kinh phí 50 triệu đồng do Công ty Sasco sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ.

UBND Thị trấn Giồng Trôm tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 2 cầu liên Tổ nhân dân tự quản số 10-14, ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm. Mỗi cây cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 25m, rộng 2m. Tổng kinh phí xây dựng mỗi cây cầu từ gần 58 triệu đồng đến hơn 61 triệu đồng, trong đó gia đình ông Nguyễn Vũ Hữu Nhân tài trợ 50 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Sang tài trợ 50 triệu đồng (đều thường trú phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), số còn lại và 164 ngày công lao động do nhân dân hai tổ đóng góp.

Hoàng Minh - Lê Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN