Thông tin hoạt động các huyện ngày 13-7-2018

13/07/2018 - 19:58

BDK.VN - Ngày 13-7-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, trao học bổng cho học sinh, sinh viên, tọa đàm vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn...

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Văn Minh

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Văn Minh

 * Thạnh Phú: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định và Lê Thị Mẫn cho 31 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, Huyện hội đã trao 15 suất học bổng cho học sinh các trường THCS, trị giá 1,5 triệu đồng/suất; 11 suất cho học sinh các trường THPT, trị giá 1,7 triệu đồng/suất; 1 suất cho sinh viên cao đẳng, trị giá 4 triệu đồng và 4 suất cho sinh viên đại học, trị giá 5 triệu đồng/suất. Tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng, do Hội Tương tế Nghĩa trang Bến Tre tại Bình Dương hỗ trợ.   

+ Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, các trường THPT: Trần Trường Sinh (277 học sinh), Đoàn Thị Điểm (288 học sinh) và Lê Hoài Đôn (406 học sinh) có thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%, cao hơn 0,12% so với kỳ thi năm trước. Riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện có 87/91 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 95,60%.

Thí sinh đỗ thủ khoa, tính theo tổng điểm 4 bài thi của Trường THPT Đoàn Thị Điểm là em Cù Thị Anh Thư, lớp 12A4, với tổng số điểm là 29,61; THPT Lê Hoài Đôn là Nguyễn Thị Cẩm Muội, học sinh lớp 12A1, với tổng số điểm 28,76 và THPT Trần Trường Sinh là em Tống Phước Trang, lớp 12A3, với tổng số điểm là 26,93.

Theo quy định, các thí sinh có 10 ngày (từ 11 đến 20-7-2018) được nộp đơn phúc khảo. 

  Văn Minh

* Mỏ Cày Bắc: Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện và Chi đoàn Quân sự huyện tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2018, tại ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A.

20 đoàn viên tham gia các hoạt động như: bê-tông lộ ấp Hưng Nhơn với chiến sĩ mùa hè xanh Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh; tặng 3 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống; tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, an toàn giao thông và các tai nạn, tệ nạn xã hội khác; thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” tặng 20 phần quà, học bổng, học phẩm cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc còn tổ chức hoạt động Đội hình “Niềm tin xanh” cho 30 chiến sĩ là đoàn viên học sinh các  trường THPT: Ngô Văn Cấn, Lê Anh Xuân và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện về hoạt động tại 3 xã: Thạnh Ngãi, Thành An và Tân Bình. Trong 8 ngày (từ ngày 10 đến 17-7-2018), các chiến sĩ sẽ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trải nghiệm” với nhân dân nơi đội hình hoạt động; tham gia các buổi tuyên truyền nếp sống văn hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới; tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn; hỗ trợ xây nhà tình thương, tình nghĩa; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tu sửa, chỉnh trang các đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, bia chiến thắng, di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa tại đại phương...

+ Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Phú Tây tổ chức Hội thi Tiếng hát thanh niên, với chủ đề “Dấu chân tình nguyện” năm 2018.

Tham gia hội thi có 7 đội là đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh THPT. Mỗi đội tham gia với các hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng tình yêu và niềm tin của tuổi trẻ vào cuộc sống.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội tham gia.

Thanh Trúc - Nguyễn Hiệp

Ba Tri: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em huyện vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bầu Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 11 người. Bà Lê Thị Hồng Chiến được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch.

Dịp này, Tỉnh hội khen thưởng 2 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân tích cực thực hiện công tác hội trong nhiệm kỳ qua.

Trần Xiện

* Giồng Trôm: UBND xã Phong Mỹ phối hợp với Ban vận động ấp Giồng Sậy tổ chức tọa đàm vận động nhân dân đóng góp kinh phí đối ứng thực hiện công trình Lộ Gò của ấp. Theo kế hoạch, Lộ Gò được xây dựng theo quy hoạch đường bê-tông cấp B, dài 2.048m, rộng 3,5m, dày 16cm. Dự toán công trình trên 4,25 tỷ đồng, trong đó vốn cấp trên hỗ trợ 90%, nhân dân đối ứng 10%.

Trước đó, nhân dân trong ấp đã tiến hành hiến đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng.

Tại buổi tọa đàm, đa số người dân thống nhất mức đóng phí và cam kết đóng phí sớm để thực hiện công trình.

+ Đợt 1 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 có 5 đội hình hoạt động, gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Niềm tin xanh”, với gần 600 thanh niên tình nguyện và hơn 1.500 lực lượng đối ứng tại các địa phương tham gia.

Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ đoàn, đoàn viên các cấp trên địa bàn huyện cùng chiến sĩ tình nguyện các trường: Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Kinh tế - Luật, Cảnh sát nhân dân, sinh viên thiện nguyện Pháp Vân ra quân thực các công trình, phần việc như: trồng hoa, chăm sóc cây xanh, làm cỏ, nhặt rác tại các tuyến đường chính liên ấp với chiều dài 3,5km; ươm, trồng 1.300 cây hoàng yến và cây xanh tại các xã Hưng Lễ, Long Mỹ, Châu Hòa; huy động hơn 100 lực lượng hỗ trợ làm đường bê-tông cấp B tại ấp Giồng Chùa, xã Tân Lợi Thạnh dài 740m, tuyến đường ấp Hưng Phú, xã Hưng Phong dài 170m; vận động người dân thực hiện các mô hình dân vận khéo xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, hiến đất trồng hoa màu, giải phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn tại Lương Quới, Sơn Phú, Bình Thành, Phong Mỹ...

Huỳnh Lâm - Minh Mừng

* Châu Thành: Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận năm 2018.

Các đại biểu đã thảo luận xoay quanh những khó khăn, thuận lợi, giải pháp trong công tác nắm bắt dư luận xã hội. Qua đó nhằm tìm ra nguyên nhân, hướng giải quyết tốt hơn để nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống mặt trận các cấp trong thời gian tới.

Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN