Thông tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 3-6-2020

03/06/2020 - 21:13

BDK.VN - Trong ngày 3-6-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động hỗ trợ bồn chứa nước, máy lọc nước cho người dân, trao nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở…

Tặng bồn nhựa chứa nước cho người dân. Ảnh: Trần Xiện

Tặng bồn nhựa chứa nước cho người dân. Ảnh: Trần Xiện

Ngày 3-6-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức trao tặng 300 bồn nhựa chứa nước cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi bồn có thể tích chứa 500 lít do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre vận động các đơn vị, tổ chức tài trợ.

Được biết, trong mùa hạn, mặn năm nay, huyện Ba Tri vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ trên 5.730m3 nước ngọt, hơn 1.720 bồn nhựa chứa nước, hơn 21.400 thùng nước uống, xây dựng 55 giếng nước, 39 máy lọc nước công cộng, 62 máy lọc nước gia đình …

Trần Xiện

* Ngày 3-6-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành phối hợp với Hội LHPN xã Tam Phước và nhà tài trợ tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình chị Nguyễn Thanh Trúc, ấp Phước Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Gia đình chị Nguyễn Thanh Trúc có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà có diện tích 45m2, xây gạch, mái tôn, nền xi măng với  tổng kinh phí 59 triệu đồng.

Chị Trúc bên ngôi nhà mới. Ảnh: Hiền Nguyễn.

Chị Trúc bên ngôi nhà mới. Ảnh: Hiền Nguyễn. 

 Hiền Nguyễn

* Ngày 3-6-2020, đơn vị tài trợ đến xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú bàn giao máy lọc nước. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đến dự. Máy có công suất lọc 125 lít nước/giờ. Kinh phí lắp đặt 45 triệu đồng, do Ban Liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Hồ Chí Minh vận động gia đình ông Phan Bá Hưng tài trợ.

Được biết, trong đợt hạn mặn năm nay, xã Mỹ An được hỗ trợ 3 máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Trao máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt tại xã Mỹ An. Ảnh: Minh Mừng

Trao máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt tại xã Mỹ An. Ảnh: Minh Mừng

Minh Mừng

* Sáng ngày 3-6-2020, Quỹ từ thiện Khát vọng tỉnh Bến Tre đến trao tặng 2 nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Thạnh Phú. Căn nhà thứ nhất trao cho bà Trương Thị Lá, sinh năm 1955, ngụ ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng. Căn thứ hai trao cho bà Nguyễn Thị Ai, sinh năm 1944, ngụ ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh.

Hai căn nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích từ 32 đến 40m2. Kinh phí mỗi căn từ 60 đến 75 triệu đồng, trong đó Quỹ từ thiện Khát vọng tỉnh Bến Tre hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, số còn lại  hai gia đình góp vào. Riêng căn nhà của hộ bà Ai có sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo xã Bình Thạnh 5 triệu đồng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà bà Trương Thị Lá, xã Mỹ Hưng. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà bà Trương Thị Lá, xã Mỹ Hưng. Ảnh: Minh Mừng

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN