Thông tin hoạt động của các huyện, thành phố

02/06/2018 - 21:44

BDK.VN - Trong ngày 2-6-2018, trên địa bàn các huyện thành phố diễn ra một số hoạt động chăm lo trẻ em, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn...

* Mỏ Cày Nam: Vào khoảng 23 giờ, ngày 1-6-2018, trên QL. 60, thuộc địa bàn ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông do tài xế điều khiển xe ô tô tải không làm chủ tay lái.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 84C -043.12 chở tôm đông lạnh do tài xế Lê Minh Trung, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh điều khiển từ hướng cầu Cổ Chiên về Thị trấn Mỏ Cày thì bất ngờ lao thẳng vào quán cháo vịt bên đường của ông Nguyễn Văn Bổn.

Lúc này, ông Bổn đang ngủ bên trong quán, nhưng may mắn chỉ bị hư hại về tài sản, không gây thiệt hại về người. Tài xế Trung và chủ xe vẫn bình an.

Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô tải bị lật úp, thùng xe biến dạng, tài sản trong xe hư hỏng hoàn toàn; mái tol, cột nhà và các vật dụng gồm bàn ghế, tủ kiếng, chén dĩa trong quán cháo vịt của ông Bổn bị hư hại khoảng 80%. Chủ phương tiện đã liên hệ và thỏa thuận đền bù thiệt hại tài sản cho ông Bổn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Vũ

* Giồng Trôm: Đoàn cán bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh do Phó bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Sử làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với lãnh đạo huyện Giồng Trôm.

Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng cùng lãnh đạo HĐND, UBND huyện Giồng Trôm đã tiếp đoàn.

Lãnh đạo Huyện ủy Giồng Trôm và Huyện ủy huyện Dương Minh Châu trao quà lưu niệm. Ảnh: Minh Mừng

Lãnh đạo Huyện ủy Giồng Trôm và Huyện ủy huyện Dương Minh Châu trao quà lưu niệm. Ảnh: Minh Mừng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai huyện đã giới thiệu tóm tắt những kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua. Lãnh đạo hai huyện cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong điều hành phát triển kinh tế, chính trị ở địa phương như: Tình hình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng cơ bản; làm đường giao thông nông thôn; các vấn đề về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và kinh nghiệm thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Gia đình ông Nguyễn Văn Xê, Ấp 11, xã Hưng Lễ đã tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng giao thông nông thôn. Ông đã tự nguyện đóng góp 180 triệu đồng xây đựng tuyến đường có chiều dài 240m, ngang 2m nối liền Tổ nhân dân tự quản số 7 và 8 của Ấp 11.

Nhân dân Tổ nhân dân tự quản số 7, số 8 rất phấn khởi vì diện mạo giao thông nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn.

Minh Mừng - Mộng Tiền

* Ba Tri: Đến thời điểm này, nông dân ở các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy, An Hòa Tây, Vĩnh An, An Đức, An Hiệp đã thả nuôi hơn 1.000ha tôm biển thâm canh mùa vụ năm 2018.

Nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân tích cực chăm sóc nên hầu hết diện tích thả nuôi tôm phát triển tốt.

Để tôm nuôi phát triển tốt, ngành chức năng của huyện thường xuyên quang trắc môi trường, theo dõi dịch bệnh thông báo cho nông dân biết, chủ động phòng ngừa.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN