Thông tin nổi bật các huyện, thành phố ngày 30-5-2018

30/05/2018 - 16:35

BDK.VN - Ngày 30-5-2018, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều sự kiện nổi bật liên quan đến việc trao tặng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở, lãnh đạo huyện làm việc với xã về xây dựng nông thôn mới, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”...

* TP. Bến Tre: 6 tháng đầu năm 2018, tổng khách du lịch đến TP. Bến Tre ước trên 60 ngàn lượt người, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lượng khách quốc tế chiếm hơn 35%. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt hơn 50 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng do các cơ sở du lịch như: Phú An Khang, Lan Vương, Không gian Dừa được đầu tư nâng cấp mở rộng cũng như nhiều dịch vụ trò chơi mới hấp dẫn được đưa vào khai thác.

Du khách tham quan du lịch tại xã Nhơn Thạnh. Ảnh: Hồng Quốc

Du khách tham quan du lịch tại xã Nhơn Thạnh. Ảnh: Hồng Quốc

Những tháng cuối năm 2018, TP. Bến Tre tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại. Thành phố sẽ phối hợp với các ngành tỉnh và các doanh nghiệp lữ hành khảo sát để có giải pháp khai thác tuyến du lịch ven sông Bến Tre và khu vực hồ Trúc Giang.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường các giải pháp quản lý như: quản lý chặt việc niêm yết giá, sắp xếp, bố trí phù hợp việc kinh doanh mua bán tại điểm kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh tại các điểm du lịch, đặc biệt trong dịp lễ, hội cuối năm 2018. Đồng thời, thành phố tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt cam kết bảo vệ, không xâm hại đến môi trường, cảnh quang xung quanh, góp phần xây dựng hình ảnh TP. Bến Tre trong lành, thân thiện, hiếu khách trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Hồng Quốc

* Thạnh Phú: Hiện trên địa bàn huyện có hơn 110 công ty, doanh nghiệp, sử dụng gần 800 lao động. Đội kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra 12 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã: Quới Điền, Giao Thạnh, Thạnh Phong và Tân Phong. Nhìn chung, các công ty, doanh nghiệp đều thực hiện tốt về hợp đồng lao động đối với người lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ về tiền công - tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi được đảm bảo, có trang bị phương tiện bảo hộ lao động, trang bị nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy...

Tuy nhiên, vẫn còn một số công ty, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi người lao động liên quan đến việc khám sức khỏe định kỳ, các chế độ bảo hiểm cho người lao động, không có hợp đồng lao động, không xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy... Đội kiểm tra tiến hành lập biên bản, nhắc nhở đối với các công ty, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt.

+ Tại Trường Tiểu học An Điền, UBND huyện tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” với sự tham dự của gần 200 học sinh các Trường THCS, Tiểu học: Giao Thạnh, An Điền An Thạnh và Mỹ An.

Hiện toàn huyện có trên 32.500 trẻ em, trong đó có gần 5.000 trẻ em đang sống trong những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gần 120 em khuyết tật, trên 200 trẻ em mồ côi, 2 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh: “Các cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể từ huyện đến xã cần quan tâm, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới". Nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, lên tiếng tố cáo các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, lành mạnh, an toàn bổ ích cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được hưởng chính sách an sinh xã hội. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của trẻ em, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc về tình hình trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và lao động sớm…

Văn Minh - Lê Chẳn      

* Bình Đại: Tại chùa Vạn Phước, thị trấn Bình Đại, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Đại long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. Các tăng ni, phật tử đã nghe Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh truyền đạt nội dung thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, phật tử cả nước nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, diễn văn đại lễ Phật đản, Phật lịch 2562 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa Phật đản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện cùng các tổ chức giáo hội, các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử đã dâng hương khấn phật và tham gia các nghi thức Phật đản truyền thống, cầu nguyện cho quốc thái dân an.

 Minh Nhân

* Giồng Trôm: Phòng PC66 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho chiến sĩ Công an huyện năm 2018.

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, các chiến sĩ được chia sẻ một số kiến thức về Luật PC&CC; các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật PC&CC; Nghị định số 167/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC; kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật PC&CC; kỹ năng xử lý tình huống cứu hộ cứu nạn; thực hành xử lý khí gas bằng bình chữa cháy; chữa cháy khai xăng bằng bình chữa cháy.

Lớp tập huấn giúp cán bộ chiến sĩ Công an chủ động trong công tác. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ; phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong xử lý tình huống cháy nổ.

+ Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với UBND xã Tân Thanh tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh Trương Văn Hùng, sinh năm 1963, ngụ ấp Tân Bình.

Ông Hùng là đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện ông đang sống cùng con trai và em gái đều là nạn nhân chất độc da cam.

Căn nhà có diện tích 36m2, giá trị xây dựng 40 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh huyện vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Thanh hỗ trợ.

+ UBND xã Mỹ Thạnh vừa tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Nhơn, sinh năm 1941, ngụ p 6. Bà Nhơn hiện là bệnh binh 2/3 đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà có diện tích 65m2, giá trị xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

+ Tại Trung tâm Y tế huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện đợt 3-2018.

Đợt này, huyện tiếp nhận 181 đơn vị máu của các xã tiểu vùng 1, tiểu vùng 2, giáo viên và công an huyện.

Tính đến nay, huyện Giồng Trôm đã vận động hiến được 520 đơn vị máu, đạt 56,83% chỉ tiêu tỉnh giao.

K. Phụng - D. Hiền - H. Minh - H. Lâm

* Ba Tri: Trong 2 ngày 29 và 30-5-2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2018 cho 50 cán bộ hội, đoàn thể và trưởng ấp, khu phố.

Tại lớp tập huấn, đại biểu được triển khai một số nội dung cơ bản về hệ thống và các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Các giải pháp tăng cường vai trò của trưởng ấp, khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã.

+ Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, tổ chức, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Hội đã vận động các đơn vị, tổ chức, cán bộ, hội viên đóng góp 450 triệu đồng và 126 ngày công lao động để nâng cấp 2,5km lộ nông thôn, xây dựng 37 hố xí hợp vệ sinh, 13 hầm xử lý chất thải.

Hội viên duy trì 82 tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi; xây dựng 15 mô hình kinh tế có hiệu quả, với trên 250 gia đình hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia; xây dựng và củng cố 76 mô hình 5 + 1. Trên 800 hội viên khá giàu giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trị giá trên 800 triệu đồng.

Hội vận động xây tặng 15 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng 44 chiếc xe đạp, nhiều học phẩm, phần quà cho hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 940 triệu đồng. 

Hội Cựu chiến binh huyện có 46 cá nhân và 22 tập thể được biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tại xã An Ngãi Tây, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện Đoàn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Hơn 70 học sinh các Trường THCS: An Hiệp, Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Ngãi Trung và An Phú Trung tham dự.

Đến với diễn đàn, các em đã nêu lên suy nghĩ của mình về thực trạng việc sử dụng công nghệ số của giới trẻ qua phần trình diễn tiểu phẩm và kỹ năng hát, múa.

Cũng tại diễn đàn, nhiều nội dung được các em và ngành chức năng tập trung thảo luận như: Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi; quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được người lớn lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến; quyền được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, những vấn đề liên quan đến trẻ em; các chính sách, biện pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái phòng tránh nạn xâm hại tình dục.

Ngoài ra, các em cũng đã đề nghị các ngành, các cấp cần quan tâm xây dựng khu vui chơi, giải trí lành mạnh ở tuyến xã.

Những ý kiến của các em được các ngành có liên quan giải trình. Đồng thời, ghi nhận, tổng hợp, báo cáo đến cấp có thẩm quyền xem xét, tổ chức thực hiện.

+ Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” tháng 5 năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các cấp, các ngành vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí trên 5,5 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo. Cụ thể: xây dựng 42 căn nhà tình thương, nhà tình bạn, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, tặng 220 suất học bổng và nhiều học phẩm, tặng 46 chiếc xe lăn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 người, tặng hàng ngàn phần quà… cho gia đình chính sách, học sinh và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội còn xây dựng 9 cây cầu kiên cố, bê-tông hóa 6km đường nông thôn… tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

Trần Xiện - Minh Đức

 

  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN