Cắt băng thông xe 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên tỉnh Bến Tre.
Đến dự có các đồng chí Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Nhật, Bí thư Tỉnh ủy - Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tinh - Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, một số đại biểu khách mời và đông đảo người dân tham dự.
Sau 26 tháng thi công, đến nay dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên đã hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư 1.752 tỷ đồng với thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 14 năm 8 tháng.
Sau khi dự án hoàn thành, lưu thông từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên được rút ngắn khoảng cách hơn 10 km khi về Trà Vinh so với tuyến quốc lộ 60 hiện hữu, đồng thời, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại Thị trấn Mỏ Cày.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (ở giữa) cùng lãnh đạo tỉnh đi trên 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 vừa hoàn thành.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật chỉ đạo: Sau khi thông xe, yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo nghiệm thu, vận hành khai thác, thu phí và quyết toán dự án đúng theo các quy định của nhà nước và pháp luật, đặc biệt chú trọng chất lượng công trình trong quá trình khai thác.
Trong giai đoạn 2021-2025, khi cầu Đại Ngãi và cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đưa vào sử dụng, lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 60 sẽ tăng lên rất nhiều, trong tương lai chắc chắn phải tiếp tục đầu tư mở rộng quốc lộ 60 để đảm bảo khai thác đồng bộ với toàn tuyến. Do vậy, cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ đối với 4 đoạn tuyến này nói riêng và cả toàn tuyến quốc lộ 60 nói chung.
Thứ trưởng đề nghị UBDN tỉnh Bến Tre chủ động và cương quyết, không để tình trạng người dân xây dựng nhà cửa, các công trình kiến trúc trong phạm vi hành lang đường bộ, đảm bảo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai giai đoạn tiếp theo.
Tin, ảnh: Thạch Thảo