Tin hoạt động các huyện ngày 10-5-2019

10/05/2019 - 21:27

BDK.VN - Ngày 10-5-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức giải bơi phổ cập; họp mặt, đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo thực hiện Đề án sinh kế trên địa bàn xã năm 2019; hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu HĐND huyện, Thường trực và trưởng các ban của HĐND xã, thị trấn; khai mạc Hội thi Cán bộ quân sự cơ sở năm 2019…

* Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức giải bơi phổ cập huyện năm 2019.

Có 80 em học sinh từ 6 - 15 tuổi đang học tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham dự.

Giải nhằm tuyên truyền có hiệu quả đề án phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện Châu Thành.

Hoài Nhân

* Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo xã Bình Khánh Đông phối hợp với BCĐ giảm nghèo tỉnh và huyện Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt, đối thoại với hơn 60 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện Đề án sinh kế trên địa bàn xã năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tư vấn về xuất khẩu lao động. Ảnh: Bảo Toàn

Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tư vấn về xuất khẩu lao động. Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi đối thoại, các hộ dân nêu những ý kiến cần được thông tin, tư vấn về các vấn đề như: chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, nhà ở; các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); buôn bán, sửa chữa ghe cào đánh bắt cá...

Phát biểu tại buổi đối thoại, BCĐ tỉnh yêu cầu xã Bình Khánh Đông tiếp tục đối chiếu, rà soát thật kỹ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo trong tham gia đề án sinh kế. Đồng thời, mong muốn hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn; có kế hoạch cụ thể trong phát triển kinh tế gia đình.

Bảo Toàn

* Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thạch, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, Hội CCB xã Tân Thạch đã tích cực vận động từng cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn để giữ vững phong trào. Hội đã vận động mạnh thường quân ủng hộ xây dựng 7 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 4 căn nhà tình nghĩa tặng cho gia đình CCB và gia đình diện chính sách khó khăn về nhà ở; vận động ủng hộ 226 phần gạo, mì, nước tương, trị giá trên 55 triệu đồng tặng cho CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ văn phòng phẩm cho học sinh con CCB nghèo, khó khăn, xây dựng quỹ đồng đội trên 102 triệu đồng, tương trợ cho 103 hội viên mượn lúc khó khăn.

Hội CCB xã đã tham gia vận động và tự nguyện hiến 474,5m2 đất, đóng góp 226 ngày công lao động và trên 44 triệu đồng để xây dựng 22 tuyến đường giao thông nông thôn.

Trúc Lan

* Đến thời điểm này, nông dân ở các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy, An Hòa Tây, Vĩnh An, An Đức (Ba Tri) đã thả nuôi tôm biển thâm canh mùa vụ năm 2019 được hơn 1.200ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.

Thời tiết thuận lợi nên tôm nuôi phát triển tốt. Trên diện tích nuôi, nông dân thu hoạch hơn 150ha tôm thẻ chân trắng, năng suất bình quân 12 tấn/ha, tương đương năm trước. Giá tôm hiện tại 120 ngàn đồng/kg loại 50 con/kg, tương đương so cùng thời điểm năm trước.

Trần Xiện

* Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính huyện, Thường trực HĐND huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu HĐND huyện, thường trực và trưởng các ban của HĐND 22 xã, thị trấn.

Các đại biểu được hướng dẫn các chuyên đề: kỹ năng hoạt động giám sát của đại biểu HĐND; kỹ năng thẩm tra tài liệu, văn bản các ban HĐND xã, thị trấn. Đặc biệt, đại biểu thực hành kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn với những tình huống giả định.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu HĐND bổ sung, nâng cao kiến thức, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn để phát huy và thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kim Ngân - Kim Phụng

 * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ quân sự cơ sở năm 2019.

Có 21 thí sinh là Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Trung đội trưởng Dân quân cơ động các xã, thị trấn tham gia. Trong 2 ngày, các thí sinh thi lý thuyết và thực hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ trao 3 giải cá nhân toàn năng: nhất, nhì, ba cho các cá nhân Phó chỉ huy trưởng và Trung đội trưởng đạt thành tích cao.

Việt Cường

* Huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2018.

Ảnh: Trần Xiện

Ảnh: Trần Xiện

Trong năm 2018, toàn huyện có 102 người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 27.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, đạt 82,59% kế hoạch năm, tăng 4,03% so với năm trước. Tổng số tiền thu được trên 15,3 tỷ đồng.

Các xã thu BHYT hộ gia đình đạt cao là: Phước Tuy đạt 102,23%; Mỹ Chánh đạt 101,10%. Xã thu đạt thấp nhất là Phú Lễ với 7,40%.

Hơn 76.300 thẻ BHYT cấp cho hộ gia đình 9 xã bãi ngang. Hơn 3.200 lượt người tham gia BHYT hộ gia đình khám chữa bệnh nội trú với số tiền trên 3 tỷ đồng. Hơn 77.000 lượt người khám bệnh ngoại trú với số tiền trên 7 tỷ đồng.

Năm 2019, huyện phấn đấu vận động 210 người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 32.600 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Dịp này, BHXH tỉnh khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân thực hiện tốt công tác thu BHYT hộ gia đình năm 2018.

 Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN