* Tại hội trường UBND xã Tân Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỏ Cày Nam tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2019).
Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN qua 89 năm thành lập và phát triển.
Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện biểu dương và công nhận 16 chi hội đạt danh hiệu chi hội phụ nữ kiểu mẫu năm 2019.
Ngọc Vũ
* UBND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm phối hợp với ấp Hòa Thạnh B và đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng 2 căn nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Bé Ba và bà Phan Thị Tho, ấp Hòa Thạnh B.
Ảnh: Long Tuyền
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Bé Ba có diện tích 58,5m2, kinh phí xây dựng 78 triệu đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, phường Phú Khương,TP. Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng thông qua sự vận động của Hội Phụ nữ xã và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.
Căn nhà của bà Phan Thị Tho có diện tích 60m2, kinh phí xây dựng 77 triệu đồng, trong đó ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Tấn Phát, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua sự vận động của Hội Chữ thập đỏ xã, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, phần còn lại do gia đình góp vào.
Dịp này, đơn vị tài trợ và chính quyền các cấp tặng nhiều phần quà giá trị cho 2 gia đình.
Lê Long Tuyền
* Đoàn công tác huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do ông Đinh Văn Năm - Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Giồng Trôm.
Ảnh: Hoàng Minh
Đoàn được xem phim phóng sự về Giồng Trôm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại ấp Bình An, xã Châu Bình, Công ty rượu Gia Thái và mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính.
Hoàng Minh
* Trung tâm Y tế huyện Ba Tri tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10.
Ảnh: Trần Xiện
Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi; duy trì, nâng chất và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Các xã, thị trấn, ban giám hiệu nhà trường cần huy động các nguồn lực từ xã hội để giúp đỡ các em gái có điều kiện học tập, rèn luyện tốt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các trường hợp trẻ em con gia đình sinh con một là gái vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Dịp này, huyện tặng 14 phần quà cho trẻ em gái cố gắng học giỏi, mỗi phần 10 quyển tập.
Trần Xiện
* UBND huyện Ba Tri tổ chức lễ thông xe cầu An Hiệp II, có chiều dài 36m, mặt rộng 5,5m, đường dẫn mỗi bên 50m, tải trọng 15 tấn. Kinh phí trên 5 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách huyện.
Cầu An Hiệp II hoàn thành giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực được thuận lợi, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Trần Xiện
* UBND huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt doanh nhân và tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2018 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.
Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện ước có 270 cơ sở kinh tế cá thể đăng ký thành lập mới, tăng 2,6% so với cùng kỳ, nâng tổng số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện hơn 3 ngàn hộ. Hiện huyện có 228 doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực; 13 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
Chi cục Thuế huyện đã bình chọn, đề nghị Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện tặng giấy khen cho 97 tổ chức, cá nhân.
Trúc Ly - Ngọc Lãm
* Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10.
Thời gian qua, huyện quan tâm triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đề ra mục tiêu tỷ số giới tính khi sinh đạt dưới mức 108 bé trai/100 bé gái. Năm 2016, tỷ số giới tính khi sinh 103 bé trai/100 bé gái. Năm 2017, tỷ số này tăng lên 111 bé trai/100 bé gái. Năm 2018, tỷ số giảm còn 105 bé trai/100 bé gái.
Hướng tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa, kiểm soát và giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; hạn chế những hệ lụy ảnh hưởng đến các mặt đời sống xã hội.
Ngọc Lãm
* UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm tổ chức khánh thành cầu Nguyễn Văn Nguy, ấp Cái Chốt.
Cầu có chiều dài 27m, ngang 3,2m, tải trọng 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 270 triệu đồng do các mạnh thường quân trong và ngoài xã hỗ trợ.
Cây cầu mới hoàn thành giúp người dân 3 ấp: Bến Đò, Cái Chốt và Cái Tắc giao thông thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.
Dịp này,UBND huyện trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân tích cực tài trợ kinh phí xây dựng giao thông nông thôn tại xã Mỹ Thạnh.
Hiếu Ân
* Chi hội Sinh viên Mỏ Cày Nam tại Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2020.
Chi hội hiện có 74 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã thực hiện đạt 6/8 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 13 sinh viên xếp loại xuất sắc, 20 sinh viên xếp loại giỏi, 35 sinh viên xếp loại khá, 100% sinh viên có hạnh kiểm xếp loại tốt.
Ảnh: Ngọc Vũ
Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tham gia và đạt kết quả khá tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành lạnh”.
Đại hội đã hiệp thương và nhất trí bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 3 thành viên. Bạn Nguyễn Văn Sang được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng.
Dịp này, UBND huyện Mỏ Cày Nam tặng giấy khen cho tập thể Chi hội Sinh viên Mỏ Cày Nam và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội nhiệm kỳ 2018 – 2019; tặng 4 suất học bổng, trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các em có thành tích tốt trong học tập. Huyện hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội nhiệm kỳ mới số tiền 3 triệu đồng.
Ngọc Vũ
* Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo “Hành trình kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow năm 2019” tổ chức tập huấn cho 12 đội lọt vào vòng đào tạo Cuộc thi “Hành trình kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow năm 2019”.
Tại buổi tập huấn, các đội tham dự vòng đào tạo được làm việc cùng với các huấn luyện viên để nâng cao kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện ý tưởng/mô hình/sản phẩm dự thi.
Huy KT
* Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hiện huyện có 3.162 liệt sĩ được chôn cất ban đầu. Có 2.619 mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập, 543 mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập.
Trong thời gian tới, huyện Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ báo tin và cung cấp thông tin, tài liệu, liên quan đến liệt sĩ, mộ và hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi toàn huyện.
Trúc Lan
* Tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm, Ban Chỉ đạo 515 và 162 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện tổ chức hội nghị thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 và Ban Chỉ đạo 162 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến các tầng lớp nhân dân. Các địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành đối chiếu, so sánh, thẩm định và xác minh thực địa, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo hướng dẫn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hướng dẫn các huyện triển khai hoàn thành thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và báo cáo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.
Huỳnh Lâm
* Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.
Có gần 10 ý kiến đưa ra giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Ảnh: Văn Minh
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu cần phát huy hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; không được lơ là, chủ quan công tác này, nếu để mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ gây ra hậu quả khó lường. Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cộng tác viên dân số. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục các tầng lớp nhân dân nói không với lựa chọn giới tính khi sinh. Vận động công chức, viên chức gương mẫu trong vấn đề này.
Cần duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái mà các xã, thị trấn đã triển khai và thực hiện hiệu quả thời gian qua. Thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ “Gia đình sinh con một bề là gái”
Văn Minh