Tin hoạt động các huyện ngày 15-11-2019

15/11/2019 - 18:30

BDK.VN - Ngày 15-11-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2019), tôn vinh giáo viên Tổng phụ trách Đội, trao tặng bằng vinh danh và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục lịch sử Việt Nam, ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong; bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương; trao tặng quà cho hộ nghèo…

*Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Tri đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp hội viên khó khăn với hình thức cho mượn vốn, cây, con giống. Đồng thời, Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 810 lượt hội viên vay vốn, với số tiền 9,5 tỷ đồng. 

Các cấp hội đã phát động phong trào nuôi heo đất, với tổng số tiền tiết kiệm được  625 triệu đồng, giúp 153 lượt hội viên mượn vốn phát triển kinh tế.

Kết quả trong 5 năm qua, có 56/105 hội viên Cựu Thanh niên xung phong thoát nghèo bền vững.

Đối với chương trình “Nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa”, các cấp hội trong huyện đã vận động và trao tặng 3.450 phần quà cho hội viên khó khăn, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hội phối hợp các đoàn y, bác sĩ trong, ngoài tỉnh khám bệnh, cấp thuốc cho 1.500 lượt hội viên; vận động xây dựng 22 cây cầu bê - tông, 63 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, với tổng số kinh phí 1,9 tỷ đồng.

Ban Thường trực Huyện hội cũng đã tham mưu lãnh đạo các cấp tập trung giải quyết chính sách theo Nghị định số 112 của Chính phủ đối với Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Kết quả, có 69 hồ sơ được hưởng chế độ 1 lần và 112 hồ sơ đủ điều kiện đang chờ xét cấp tỉnh.

                                                                                        Minh Đức

*Huyện Châu Thành tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2019), tôn vinh giáo viên Tổng phụ trách Đội trao tặng bằng vinh danh và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục lịch sử Việt Nam, ra mắt Câu lạc bọ Khởi nghiệp tiên phong huyện Châu Thành năm 2019.

Ảnh: Trúc Lan

Ảnh: Trúc Lan

Dịp này, Hội đồng Đội huyện Châu Thành đã tôn vinh 10 tổng phụ trách đội và 15 thầy, cô giáo nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục lịch sử Việt Nam. Đồng thời, huyện Châu Thành đã ra mắt CLB Khởi nghiệp Tiên phong gồm 13 thành viên, do ông Lê Minh Tâm làm chủ nhiệm CLB.

Trúc Lan

*Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho trên 100 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã thông tin những quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc nhóm mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Trần Xiện

*Thông qua sự vận động của bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã vận động ông Nguyễn Văn Cư, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tặng cho học sinh Trường Tiểu học và Trường THCS xã Thuận Điền 50 chiếc xe đạp, trị giá 1,4 triệu đồng/chiếc.

Dịp này, UBND xã đã tặng giấy ghi ơn cho đơn vị tài trợ.

Thanh Tuyền

*Trường Chính trị tỉnh phối hợp Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua thời gian hơn một tháng, các học viên được giới thiệu, nghiên cứu và thảo luận các chuyên đề chính, gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng đội ngụ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng đưa Bến Tre phát triển đột phá trong bối cảnh và xu thế mới; Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối dống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Kỹ năng làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở sở sở; Một số nội dung cơ bản trong đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh…        

Cuối khóa, 107 học viên đều có bài thu hoạch, được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Ngọc Vũ

*Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.

Ảnh: Trà Dũng

Ảnh: Trà Dũng

Kết quả, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm toàn huyện còn 3.700 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,78%, tỷ lệ giảm 2,54% (tương đương với 1.288 hộ); 3.401 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,24%, tỷ lệ giảm 0,51% (tương đương với 208 hộ) so với năm 2018.

Dịp này, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân với thành tích thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.

Trà Dũng

*Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú tổ chức tập huấn loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt kiến thức về bệnh phong, như: căn nguyên và cách lây truyền bệnh phong, các triệu chứng và cách chẩn đoán bệnh, phân loại bệnh phong, phương pháp điều trị bệnh phong, các bước chuẩn bị cho công tác triển khai loại trừ bệnh phong tuyến huyện… Ngoài ra, học viên còn được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục tuyên truyền bệnh phong trong nhà trường và cộng đồng cách chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong.

Minh Mừng

*Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tổ chức tiêu hủy tang vật theo bản án số 20 ngày 25-9-2019 của Tòa án nhân dân huyện.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tiêu hủy 7.170 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc nhập lậu. Trong đó, có 900 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Hero, 2.370 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Jet, 3.900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott bằng hình thức dùng lửa đốt.

Đây là số hàng hóa nhập lậu của đối tượng Bùi Thị Quyên, 44 tuổi, ngụ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Cuối tháng 2-2019, khi trên đường đưa số hàng này đi tiêu thụ, đến ấp Quí Đức A, xã Quới Điền, thì đối tượng bị Đội kiểm tra liên ngành huyện phát hiện bắt quả tang cùng với số vật chứng nêu trên.

Minh Mừng

*Từ ngày 14 đến 18-11-2019, 6 ấp trên địa bàn xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm sẽ tổ chức thành công Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” năm 2019.

Ảnh: Mộng Tiền

Ảnh: Mộng Tiền

Tại mỗi ấp, ngày hội diễn ra sôi nổi và đảm bảo tính nghiêm túc với 2 phần: hội và lễ. Phần hội, người dân tham gia được chia thành các đội để dự thi các trò chơi dân gian như: lột dừa, nạo dừa, bó đuốc dừa, đập dừa, nấu ăn từ dừa (tép rang dừa, gỏi tép củ hủ dừa, cà ri dừa…).

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào cờ, văn nghệ, ôn lại lịch sử; công bố quyết định gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đơn vị an toàn về an ninh trật tự và các danh hiệu lồng ghép khác; công bố quyết định người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan đạt chuẩn năm 2018; kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, an ninh trật tự, an toàn về giao thông, an toàn về vệ sinh thực phẩm; khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ký kết giao ước thi đua giữa các tổ nhân dân tự quản…

Mộng Tiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN