Tin hoạt động các huyện ngày 19-4-2019

19/04/2019 - 18:08

BDK.VN - Ngày 19-4-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam; tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019; tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018; triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019; tuyên truyền cho phụ nữ về hiệu quả của dự án, phương pháp quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi; triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; thực tập phòng cháy chữa cháy…

* Tại xã Phú Khánh, Hội Nông dân huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam (21-4-1961 - 21-4-2019).

Tặng quà cho hội viên nông dân nghèo. Ảnh: Q. Vinh

Tặng quà cho hội viên nông dân nghèo. Ảnh: Q. Vinh

Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Ngày 21-4-1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam ra đời tại căn cứ Trung ương cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Giải phóng dân tộc, nông dân miền Nam liên tiếp nổi dậy phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng vùng giải phóng, góp phần quan trọng làm chuyển biến cục diện chiến tranh, tiến tới Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giành thắng lợi trọn vẹn, thống nhất đất nước.

Kế thừa truyền thống đó, cùng với tỉnh nhà, Hội Nông dân huyện Thạnh Phú phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn huyện có 18 tổ chức Hội Nông dân cơ sở, 107 chi hội với hơn 12.600 hội viên.

Dịp này, Hội Nông dân huyện tặng 10 phần quà cho hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Thừa Ngã

* Huyện Đoàn Ba Tri phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019.

Các lực lượng tham gia diễu hành, tuyên truyền về văn hóa giao thông theo các trục lộ chính trong nội ô thị trấn; tổ chức hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên các xã trong tiểu vùng 4, tiểu vùng 5, Trường THPT Phan Liêm, Trường THCS Thị trấn.

Dịp này, Ban tổ chức ngày hội tặng 5 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần cho các gia đình có người thân gặp tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã An Bình Tây và Phú Lễ.

Trần Xiện

* Huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.

Trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh: Trần Xiện

Trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh: Trần Xiện

Trong năm 2018, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã thực hiện nghĩa vụ thuế trên 98,2 tỷ đồng, đạt 108,7% chỉ tiêu kế hoạch năm; trong đó, thuế ngoài quốc doanh trên 23,5 tỷ đồng, đạt 105,79% chỉ tiêu kế hoạch năm. 

Bên cạnh đó, ngành thuế huyện còn thực hiện miễn thuế hàng tháng cho 946 hộ kinh doanh, số tiền 667 triệu đồng; không thu thuế hơn 1.000 hộ có thu nhập dưới 100 triệu đồng trong năm; giảm ưu đãi đầu tiên thuê đất cho 10 doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Dịp này, Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 7 tổ chức, 1 cá nhân. UBND huyện tặng giấy khen cho 26 tổ chức và 47 cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2018.

Trần Xiện

* UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019; sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I-2019.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Minh

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Minh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương lưu ý: “Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở các ngành, địa phương trong triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm và các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Quan tâm các vấn đề tín dụng đen, đòi nợ thuê, nhạc sống... MTTQ và các đoàn thể phối hợp tốt với các ngành và địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào TDBVANTQ. Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Dịp này, có 15 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

          Văn Minh

* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo tuyên truyền cho phụ nữ về hiệu quả của dự án, phương pháp quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học quy mô nhỏ, các biện pháp sử dụng khí gas thừa năm 2019.

Tại hội thảo, đại biểu được giới thiệu các chính sách hỗ trợ của dự án, các giải pháp chống quá tải hầm; các biện pháp sử dụng khí gas thừa và quản lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại; mô hình sử dụng nước xả và phụ phẩm công trình khí sinh học làm phân bón trồng trọt; hệ thống ống thông khí cưỡng bức để sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi nông hộ; sử dụng hệ thống máy tách phân xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ quy mô trang trại, sử dụng nước xả và phụ phẩm công trình khí sinh học làm phân bón trồng trọt, các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý rác thải tại cộng đồng.

Cẩm Nhung

* Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Theo đó, huyện sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu: Kéo giảm tội phạm hình sự từ 3 - 5% so với năm 2018, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên. Điều tra khám phá án chung đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. Kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Bắt giữ 30% số đối tượng có quyết định truy nã; trong đó có 40% đối tượng có quyết định truy nã phát sinh. 

Trúc Lan

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm tổ chức khai mạc lớp huấn luyện cho 294 chiến sĩ dân quân binh chủng của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Trong thời gian 12 ngày (từ 19 đến 30-4-2019), lực lượng dân quân binh chủng huyện được tập trung huấn luyện và thực hành các nội dung: Phòng không, pháo binh, y tế, trinh sát, công binh, thông tin; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; nội dung cơ bản của Luật Nghĩa bụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Minh Mừng

* Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Việt Úc tổ chức thực tập chữa cháy tại khách sạn.

Ảnh: Tiểu Bảo

Ảnh: Tiểu Bảo

Có 35 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCCCNCH và hơn 25 nhân viên làm việc trong khách sạn tham gia.

Tình huống giả định như sau: Sau khi phát hiện đám cháy do chập điện, lực lượng bảo vệ và PCCC tại chỗ của khách sạn đã cắt nguồn điện, nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa, sơ tán nhân viên, tiến hành cứu người và tài sản. Đồng thời, điện báo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu đưa lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ, cứu những người còn mắc kẹt trên các tầng của khách sạn.

Buổi thực tập được đánh giá đạt các yêu cầu đề ra.

Tiểu Bảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN