Tin hoạt động các huyện ngày 21-12-2018

22/12/2018 - 07:48

BDK.VN - Ngày 21-12-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến đại hội điểm Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024; kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12; tập huấn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng các nhà thờ công giáo...

* Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bình Đại tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được huyện chọn đại hội điểm để các xã còn lại dự rút kinh nghiệm và tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Dự đại hội có Phó chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, các ban, ngành đoàn thể thị trấn, cùng 98 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung đầu tư đổi mới công tác tuyên truyền ngày càng đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết ngày càng mở rộng. Các phong trào thi đua yêu nước được tập trung thực hiện, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đã vận động xây dựng và trao tặng 48 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành chức năng, các mạnh thường quân và nhân dân bê-tông hóa nhiều tuyến đường giao thông với kinh phí hàng tỷ đồng.

 Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 33 thành viên, bà Phan Thị Trúc Ly tái đắc cử chức vụ Chủ tịch; bầu 5 đại biểu chính thức dự đại hội cấp huyện.

Dịp này, UBND thị trấn Bình Đại tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  Minh Nhân

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2018).

Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Trao huy chương chiến sĩ vẻ vang cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng quân đội. Ảnh: CTV

Trao huy chương chiến sĩ vẻ vang cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng quân đội. Ảnh: CTV

Dịp này, có 7 đồng chí vinh dự được nhận huy chương chiến sĩ vẻ vang có thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao vốn 20 triệu đồng hỗ trợ phát triển kinh tế cho 4 lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Các đại biểu đã ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỏ Cày Nam.

Thanh Tuấn - Việt Cường

* Tại hội trường UBND xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới cho tổ trưởng và thành viên ban quản lý tổ nhân dân tự quản.

Các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; một số chính sách, chế độ hiện hành đối với người cao tuổi; Đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020; những điều cần biết về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Thanh Tuấn

* Nhân dịp Giáng sinh năm 2018, đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách và các xã, thị trấn do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà thờ công giáo ở Phú Phụng, Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung B, nhà thờ tin lành ở thị trấn Chợ Lách, dòng Ki-tô vua ở Long Thới.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Minh Đức đã tặng hoa, quà và chúc các linh mục, mục sư, tu sĩ cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó chủ tịch UBND huyện thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, nhất là công tác giảm nghèo trong cộng đồng lương giáo đạt nhiều thành quả tích cực. Đồng thời, mong muốn các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cùng thực hiện thành công các xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngọc Lãm

* UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển thủy sản và công tác phòng chống hạn, mặn năm 2019.

Năm 2018, nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi. Các ngành chức năng tập trung quản lý mùa vụ, quy hoạch, quản lý vùng nuôi, đặc biệt là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản nên năng suất và chất lượng từng bước được nâng lên. Tổng diện tích nuôi thủy sản năm 2018 là 18.545ha, sản lượng thu hoạch 79.757 tấn, đạt 122% kế hoạch. Tổng đoàn tàu khai thác thủy sản 1.141 tàu, sản lượng khai thác trong năm 2018 là 96.100 tấn, đạt 120,1%.

Năm 2019, huyện phấn đấu giữ diện tích nuôi thủy sản ở mức 18.000ha. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 145 ngàn tấn, trong đó sản lượng nuôi 65 ngàn tấn, khai thác 80 ngàn tấn.

Sơn Tùng

* Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em tàn tật thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến huyện Bình Đại khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, sữa cho trẻ em.

Trong 1 ngày, đoàn đến khám tại 2 điểm gồm: Phòng khám đa khoa khu vực xã Thới Lai khám cho người dân 4 xã: Thới Lai, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông và Châu Hưng; điểm trung tâm y tế huyện tập trung khám cho người dân xã: Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Bình Thới, Bình Thắng và thị trấn Bình Đại.

Ngoài khám sàng lọc, phát thuốc miễn phí, đoàn bác sĩ còn tư vấn cho gia đình về cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em suy dinh dưỡng dưới 6 tuổi.

Qua 1 ngày làm việc, đoàn đã khám bệnh và tặng quà cho 415 trẻ em. Tổng kinh phí cho đợt khám, tặng quà khoảng 50 triệu đồng.

Sơn Tùng

* Chi nhánh điện lực Châu Thành tổ chức chương trình tri ân khách hàng, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập ngành điện 21-12 và tháng tri ân khách hàng năm 2018.

Điện lực Châu Thành phối hợp với địa phương hỗ trợ trao 90 phần quà cho khách hàng sử dụng điện có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện, trị giá 300 ngàn đồng/phần.

Trọng Ân

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019, tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. 

Trong năm 218, Mặt trận 2 cấp của huyện đã vận động Quỹ vì người nghèo hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch. Đã triển khai xây dựng và bàn giao 44 căn nhà tình nghĩa, kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, xây tặng 148/50 căn nhà tình thương (đạt 269%), tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Mặt trận phối hợp vận động thực hiện an sinh xã hội, với tổng kinh phí trên 6,76 tỷ đồng. Mặt trận 2 cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng và đưa vào sử dụng 51km đường bê-tông, 58 cây cầu bê-tông, nâng cấp sửa chữa 5.313m đường liên xóm ấp…

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 3 thành viên Uỷ ban MTTQ  Việt Nam huyện.

Nguyễn Hoàng

* UBND xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần gồm: gạo và các nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá 15 triệu đồng, do bà Hồ Thị Huyền Trang vận động Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Hồng Trúc tài trợ.

Kim Ngân

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Hội Nông dân huyện cùng các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết “Chương trình hỗ trợ lãi suất ngân hàng cho các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp năm 2018”.

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các thành viên (không phân biệt hộ nghèo, cận nghèo) tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề truyền thống thuộc các xã xây dựng nông thôn mới. Định mức tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa cho mỗi hộ 100 triệu đồng/năm; định mức hỗ trợ lãi suất là 100% theo lãi suất cho vay của ngân hàng.

Trong năm 2018, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất giải ngân toàn huyện trên 5,7 tỷ đồng, với 162 hộ vay, tỷ lệ giải ngân 37,2% số tiền ngân hàng thẩm định cho vay.

Ngọc Vũ

* Hội nông dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Huyện có 5328 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có 11 hộ đạt cấp Trung ương, 342 hộ đạt cấp tỉnh, còn lại là cấp huyện và cơ sở.

Hội Nông dân các cấp còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã vận động xây dựng 3,425km đường giao thông, nạo vét 2,52km kênh nội đồng, mắc 853 bóng đèn chiếu sáng, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí vận động trên 350 triệu đồng    

Trong năm 2019, Hội tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng chi, tổ Hội và hội viên, tích cực vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trọng Ân

* Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại Phạm Thanh Hùng cùng lãnh đạo UBND huyện và các ngành, đoàn thể đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2018 tại các nhà thờ trong huyện.

Đoàn đã đến thăm Chi hội Tin lành xã Tam Hiệp; Nhà thờ công giáo xã Phú Thuận; Nhà thờ công giáo Giồng Tre xã Phú Long; nhà thờ công giáo xã Bình Thới và Chi hội Tin lành Thị trấn Bình Đại.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần các mục sư, linh mục, ban quới chức và toàn thể giáo dân, tín hữu các họ đạo, chúc các vị linh mục, mục sư và giáo dân đón 1 mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đồng thời, gửi tặng lẵng hoa và 1 phần quà cho các nhà thờ.

Sơn Tùng

* Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri triển khai kế hoạch “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 cho cơ sở hội.

Theo kế hoạch, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện vận động các đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân tặng 5.500 phần quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần trị giá 300 - 400 ngàn đồng.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Ba Tri sẽ vận động số quà này từ nay đến ngày 31-1-2019 để tổ chức thăm và tặng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trước Tết Nguyên đán năm 2019.

   Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN