Tin hoạt động các huyện ngày 24-6-2019

24/06/2019 - 21:36

BDK.VN - Ngày 24-6-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến bàn giao căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo; hội nghị cập nhật tình hình dịch tả heo châu Phi và các biện pháp an toàn sinh học cho hộ chăn nuôi, chủ trang trại;...

* UBND xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể xã; chi bộ, Ban vận động ấp 1A và nhà tài trợ Câu lạc bộ Hạnh Nguyện tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình thương mang tên “Mái ấm hạnh nguyện” số 29 cho bà Phạm Thị Nu là hộ nghèo năm 2019 của xã Thạnh Phú, thường trú tại ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông.

Ảnh: Huế Thông

Ảnh: Huế Thông

Căn nhà có diện tích 32m2, nền xi măng, mái tôn, vách tường. Kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ Hạnh Nguyện tài trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ bàn giao, đơn vị tài trợ, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể còn tặng gia đình nhiều phần quà lưu niệm.

 Huế Thông

* Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, UBND huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức hội nghị cập nhật tình hình dịch tả heo châu Phi và các biện pháp an toàn sinh học cho hộ chăn nuôi, chủ trang trại trên địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phan Trung Nghĩa, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố dịch tả heo châu Phi. Bến Tre là tỉnh còn lại duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long chưa có dịch.

Đại biểu tham dự hội nghị được nghe Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phan Trung Nghĩa giới thiệu về các dấu hiệu nhận biết, biện pháp phòng ngừa, diễn biến của bệnh dịch tả heo châu Phi. Các chuyên gia của Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam hướng dẫn thực hiện an toàn sinh học cho người chăn nuôi, nhằm mục đích xây dựng thành công chuỗi cơ sở sản xuất thịt heo an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn.

Đức Cần

* “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” trong toàn huyện Thạnh Phú đã thu hút gần 13.000 lượt người tham gia, huy động kinh phí do mạnh thường quân hỗ trợ gần 330 triệu đồng và hơn 1.600 bao xi măng. Người dân đóng góp 280 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động. Những xã thực hiện tốt như: Phú Khánh, Đại Điền, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, An Qui, Giao Thạnh, Thạnh Phong…

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Qua thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại các xã, thị trấn.

Minh Mừng

* Huyện Đoàn Chợ Lách, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Câu lạc bộ Hạnh Nguyện (TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Tuyết Vân và con trai chị Vân - em Lê Tuấn Kiệt (đội viên Liên đội Tiểu học Vĩnh Bình), ngụ tại ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Ảnh: Huỳnh Ly

Ảnh: Huỳnh Ly

Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân một mình nuôi con, hoàn cảnh khó khăn. Chị phải đi làm thuê công nhật, nhưng không được ổn định. Căn nhà nơi 2 mẹ con chị sinh sống đã xuống cấp nhưng điều kiên kinh tế gia đình không thể sửa chữa, tôn tạo.

Căn nhà được xây dựng, với tổng diện tích 40m2. Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân và bà con lối xóm góp vào.

Huỳnh Ly

* Qua gần 5 tháng triển khai thực hiện, đến nay, Ngày Chủ nhật nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Đại đã lan tỏa sâu rộng. Cụ thể, có 7.857 người tham gia, huy động nguồn lực được 797 triệu đồng, vận động 28 hộ dân hiến 868m2 đất, nạo vét, phát quang 10,93km kênh nội đồng, dặm vá và bê-tông 10,9km, xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn.

Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ ngày phát động đến nay, trên địa bàn huyện đã huy động 7,1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp tiền mặt 1,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2,2 tỷ đồng, vốn huyện 1,1 tỷ đồng... Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuyết Mai

* Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ trao tặng 5 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình được hưởng chế độ theo Quyết định số 290, Quyết định số 62 của Chính phủ.

Các căn nhà được trao cho ông Phùng Văn Tiến, sinh năm 1960, ở ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung; ông Lê Văn Tiến, sinh năm 1952, ở ấp Phước Tân, xã Bình Khánh Đông; ông Phạm Văn Bia, sinh năm 1959, ở ấp Hòa Phú 1, xã Định Thủy; ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944, ở ấp Tân Phú 2, xã An Phước Hiệp; ông Nguyễn Văn Puôl, sinh năm 1938, ở ấp An Phước, xã Bình Khánh Tây. Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng trên 60m2, kinh phí từ 45 - 70 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết  Bến Tre hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, số còn lại gia đình góp vào.

Dịp này, đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương còn tặng cho các gia đình nhiều quà lưu niệm.

Thanh Tuấn

* UBND Thị trấn Giồng Trôm tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1985, ấp 6, Thị trấn Giồng Trôm là hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng bán kiên cố, mái lợp tôn, nền tráng xi măng, diện tích 38m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 49 triệu đồng, trong đó Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 40 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp vào.

Lê Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN