Tin hoạt động các huyện ngày 5-12-2018

05/12/2018 - 19:17

BDK.VN - Ngày 5-12-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, tổ chức “Hiến máu tình nguyện” năm 2018, trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, khai mạc giải bóng chuyền hơi nam, nữ trung niên năm 2018…

* Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối và Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau hội nghị này, các cấp ủy cơ sở tiến hành triển khai, quán triệt đồng loạt trong cán bộ, đảng viên kết thúc trước ngày 20-12-2018 và phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và người lao động trong tháng 1-2019.

Vũ Thanh

* Tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hữu Định nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ảnh: Trọng Ân

Ảnh: Trọng Ân 

Hội nghị thông qua Điều lệ HTX, phương án sản xuất, kinh doanh của HTX, quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quy chế thi đua khen thưởng HTX. Thảo luận và giải đáp ý kiến của thành viên trong HTX; bỏ phiếu bầu ra 8 thành viên giữ chức vụ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong HTX.

Trọng Ân

* Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức “Hiến máu tình nguyện” năm 2018 tại xã Tân Hội.

Buổi hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã Tân Hội đăng ký tham gia.

Qua khám sàng lọc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 48 đơn vị máu tình nguyện nghĩa tình.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã vận động hiến tặng trên 1.300/930 đơn vị máu, đạt trên 130% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Ngọc Vũ

* UBND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Huỳnh Văn Diệu, ngụ ấp Hòa Thạnh B.

Quang cảnh buổi lễ trao tặng nhà. Ảnh: Long Tuyền

Quang cảnh buổi lễ trao tặng nhà. Ảnh: Long Tuyền

Căn nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích 42m2. Tổng kinh phí xây dựng 68 triệu đồng, trong đó chùa Huyền Trang, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Đây là căn nhà tình nghĩa thứ 10 được bàn giao trong năm 2018.  

Long Tuyền

* Tại xã Phú Sơn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách tổ chức hội thảo “Cây giống Cái Mơn thực trạng và giải pháp”.

Hơn 50 đại biểu đến từ hội nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cây giống ở các xã Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa và Phú Sơn tham dự.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng cây giống và thị trường tiêu thụ cây giống như: xây dựng vùng sản xuất, công tác xây dựng và củng cố thương hiệu, quản lý chất lượng, điều tiết sản xuất và tiêu thụ, giải pháp xây dựng và phát triển chất lượng, số lượng vườn cây đầu dòng, củng cố và nâng cao vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã; triển khai chính sách hỗ trợ làng nghề; tăng cường đào tạo nghề sản xuất cây giống; các giải pháp thực hiện chuỗi giá trị sản xuất cây giống huyện giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025...

Cao Khiết

* Tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, Ban từ thiện chùa Bảo Tạng, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Người mù huyện Thạnh Phú và chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 325 phần quà cho người mù và hộ nghèo trên địa bàn huyện, trong đó có 200 phần quà dành cho hộ nghèo hai xã An Thuận và An Qui.

Ảnh: Lê Chẳn

Ảnh: Lê Chẳn

Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước chấm, đường...). Tổng kinh phí 87,5 triệu  đồng.

 Lê Chẳn

* Hội Sinh vật cảnh huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Hội Sinh vật cảnh huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình trồng hoa, cây cảnh, tập huấn, hướng dẫn hội viên, nhân dân chăm sóc, tạo dáng, trao đổi, mua bán, tạo sân chơi bình đằng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Hội đã phát triển mới 95 hội viên, tăng 30 hội viên so với năm 2017, nâng tổng số lên 2.660 hội viên.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã đảm nhiệm phong trào xanh - sạch - đẹp. Năm 2018, toàn huyện trồng mới trên 280 ngàn cây gồm: mai vàng, mai chiếu thủy, thiên tuế, sứ thái, cần thăng, kim quýt.... Đặc biệt, có nhiều hội viên khai thác được tiềm năng kinh tế sinh vật cảnh. Một số hội viên xây dựng được vườn cây cảnh nghệ thuật như: anh Lê Xuân Phong ở Thị trấn Thạnh Phú, anh Chinh ở xã Hòa Lợi…

Hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trước mắt, Hội vận động hội viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào sinh vật cảnh. Các xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện cho Hội Sinh vật cảnh cơ sở chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và nhân sự tổ chức Đại hội Hội Sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp thực hiện mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp, nghĩa tình, an toàn”.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN