Tin hoạt động các huyện ngày 6-9-2019

06/09/2019 - 20:52

BDK.VN - Ngày 6-9-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến trao tặng học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kiểm tra công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi; khánh thành và đưa vào sử dụng trường mẫu giáo; khánh thành cầu, đường nông thôn…

  • Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) trao tặng 10 phần học bổng, trị giá 500 ngàn đồng/phần cho các em học sinh diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học tốt tại Trường Tiểu học Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Ảnh: Bảo Nhân

Ảnh: Bảo Nhân

Cùng ngày, Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh) cũng đã vận động trao tặng 80 phần quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Xuân 1, huyện Ba Tri. Tổng trị giá 8 triệu đồng.

B. Nhân - T. Bảo

 * Sau khi nhận được kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi tại xã Quới Điền (ngày 10-8-2019), đến nay, dịch đã lan ra 3 xã với 12 hộ chăn nuôi. Thới Thạnh có 10 hộ xảy ra dịch, Quới Điền và Phú Khánh mỗi xã có 1 hộ. Tổng số heo tiêu hủy toàn huyện là 391 con.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Hiện huyện đã cấp hơn 1,4 tấn vôi bột và gần 870 lít hóa chất cho các hộ chăn nuôi tại các xã đã xuất hiện ổ dịch để tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh.

Minh Mừng

* Ban giám hiệu Trường THCS Hoàng Lam, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tặng 75 suất học bổng và 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cụ thể, có 20 suất trị giá 1 triệu đồng/suất, 40 suất 500 ngàn đồng/suất, 15 suất 300 ngàn đồng/suất và 20 xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc. Tổng kinh phí 74,5 triệu đồng, do các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Trần Diệp

* UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Mẫu giáo Hòa Lộc, ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc.

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Trường Mẫu giáo Hòa Lộc do UBND huyện làm chủ đầu tư. Công ty TNHH xây dựng Nhựt Linh, TP. Bến Tre thi công xây dựng. Công trình có diện tích 2.463m2, quy mô 1 trệt 1 lầu, 10 phòng học và các phòng chức năng. Tổng nguồn vốn đầu tư 24,596 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ từ xổ số kiến thiết 13 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách huyện đối ứng.

Nguyễn Hiệp

* Tại phòng khám khu vực Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 6 năm 2019.

Cán bộ và nhân dân trong huyện đã hiến 97 đơn vị máu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số đơn vị máu tình nguyện hiến tặng 743 đơn vị máu.

Năm 2019, huyện phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu vận động, tiếp nhận 850 đơn vị máu tình nguyện.

Ngọc Lãm

* UBND xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 14, ấp Tân Nhuận.

Ảnh: Duy Linh

Ảnh: Duy Linh

Cầu được thiết kế dạng đúc liền, bê-tông cốt thép, dài 35m, ngang 3m. Kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, do ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản đất Thịnh Phát TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Duy Linh

* Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại phối hợp với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân

Công ty TNHH Unisoll Vina, Khu công nghiệp Giao Long trao 65 suất học bổng, trị giá 500 ngàn đồng/suất và 20 quyển tập cho học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Hội Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Tấn Phát tặng 20 suất, trị giá 200 ngàn đồng/suất và 20 quyển tập. Công ty Bảo Việt và Công ty du lịch COCONUT tặng 4 suất cho con thương binh, trị giá 500 ngàn đồng/suất và 20 quyển tập. Đại lý thức ăn A Thiên tặng 1 xe đạp cho học sinh hộ nghèo. Tổng kinh phí trao học bổng trên 50 triệu đồng.

Minh Nhân

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Chợ Lách tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào mừng 44 năm miền Nam giải phóng” và tặng bánh trung thu tri ân khách hàng.

Ảnh: Ngọc Lãm

Ảnh: Ngọc Lãm

Có 1.169 khách hàng tham gia chương trình. Số dư tiền gửi tiết kiệm dự thưởng của chi nhánh trên 285 tỷ đồng, đạt trên 106% chỉ tiêu.

Agribank Chi nhánh tỉnh tiến hành quay số trúng thưởng, với sự chứng kiến và giám sát của gần 200 khách hàng 10 chi nhánh. Kết quả mở số xác định được: 5 giải đặc biệt, 50 triệu đồng/giải; 20 giải nhất, 10 triệu đồng/giải; 24 giải nhì, 7 triệu đồng/giải; 30 giải ba, 5 triệu đồng/giải; 600 giải khuyến khích, 1 triệu đồng/giải. Tổng số tiền thưởng 1,368 tỷ đồng.

Riêng Agribank Chi nhánh huyện Chợ Lách Bến Tre có 70 khách hàng trúng thưởng, với 78 giải thường. Tổng số tiền thưởng 285 triệu đồng.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN