Tin hoạt động các huyện ngày 7-6-2019

08/06/2019 - 13:11

BDK.VN - Ngày 7-6-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến phát động năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019; thăm, chúc thọ và tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi; chung kết hội thi Chủ tịch Công đoàn giỏi năm 2019; tiếp nhận đoàn viên, thanh niên khối đoàn trường học tham gia sinh hoạt hè năm 2019…

* Tại hội trường văn hóa xã Châu Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức lễ phát động năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019.

Các đại biểu tại buổi phát động. Ảnh Kim Phụng.

Các đại biểu tại buổi phát động.  Ảnh Kim Phụng

Nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về các vấn đề ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; tổ chức các hoạt động cung cấp kỹ năng, kiến thức cho phụ nữ và trẻ em về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, bảo vệ trẻ em; mỗi cơ sở hội phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng ít nhất 2 mô hình đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em phù hợp tại địa phương; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, đề án có liên quan đến phụ nữ; kịp thời phát hiện, tố giác, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Tại buổi lễ, trên 140 em học sinh và hội viên phụ nữ được nghe truyền thông về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thông qua quyết định thành lập Câu lạc bộ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” xã Châu Bình. Câu lạc bộ gồm 19 thành viên, hoạt động thông qua việc tổ chức truyền thông, tọa đàm, hội thi… Xã Châu Bình và Lương Quới là 2 xã điểm thực hiện mô hình này.

Dịp này, Hội LHPN huyện tặng 20 phần học phẩm cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Châu Bình.

Kim Phụng

* Ban Đại diện Người cao tuổi xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) đã đến thăm, chúc thọ và tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi.

Đoàn thăm 7 cụ ở 6 ấp trên địa bàn xã. Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Văn Trãi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chúc các cụ sống vui, khỏe. Ông khẳng định: “Người cao tuổi là vốn quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Người cao tuổi cần được chăm sóc tốt để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mộng Tiền

* Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú tổ chức vòng  chung kết hội thi Chủ tịch Công đoàn giỏi năm 2019.

Trao giải cho các thí sinh. Ảnh Mỹ Duyên

Trao giải cho các thí sinh. Ảnh Mỹ Duyên

Mỗi thí sinh thi thuyết trình và xử lý tình huống giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, nghệ thuật vận động quần chúng.

Kết quả, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Mỹ Duyên

* Tại hội trường văn hóa xã Hưng Lễ (Giồng Trôm), Xã Đoàn tổ chức lễ tiếp nhận đoàn viên, thanh niên khối đoàn trường học tham gia sinh hoạt hè năm 2019.

Có 118 đoàn viên, thanh niên tại các trường THPT trên địa bàn xã được chuyển về sinh hoạt tại địa phương trong dịp hè.

Tại buổi lễ, các bạn đoàn viên, thanh niên nghe Bí thư Xã Đoàn hướng dẫn các công việc như: ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, làm cỏ, dọn dẹp rác chợ, chăm sóc, trồng hoa đền thờ liệt sĩ, tư vấn khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sân chơi cho các em học sinh tiểu học và THCS.

Mộng Tiền

* UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri phối hợp tổ chức hội thi ảnh Nghệ thuật huyện Ba Tri năm 2019 chủ đề “Đất và người Ba Tri”.

Ảnh: Trần Xiện

Ảnh: Trần Xiện

Có 151 tác phẩm của 17 tác giả trong và ngoài huyện tham gia. Các tác phẩm đã khắc họa hình ảnh đất và người Ba Tri qua các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng, đặc biệt đặc tả về công tác xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, tác phẩm “Cù lao đất quê tôi” của tác giả Trung Hiếu đạt giải nhất; 2 giải nhì thuộc về tác phẩm “Nhộp nhịp ngày mùa” của tác giả Hà Tôn Hiến, tác phẩm “Quà của Biển” của tác giả Trung Hiếu; 3 giải ba được trao cho tác phẩm “Cách đổi giấy chứng minh nhận dân tại nhà cho dân” của tác giả Nguyễn Cường, tác phẩm “Càu nghêu” của tác giả Trung Hậu, tác phẩm “Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh cùng chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên huyện Ba Tri vệ sinh bảo vệ môi trường biển” của tác giả Thanh Phong.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích và chọn 50 ảnh treo đối với các tác phẩm mang tính nghệ thuật cao.

Trần Xiện

*UBND xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm) phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho hộ bà Trần Thị Nghiêu, sinh năm 1962, ở ấp Cái, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ảnh: Hiếu Ân

Ảnh: Hiếu Ân   

Căn nhà có diện tích 40m2 cột bê-tông cốt thép, vách xây tường, mái lợp tole và nền tráng xi-măng. Kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, do UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu, phần còn lại gia đình góp vào.

Đơn vị tài trợ cũng đã trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo của xã. Mỗi phần 700 ngàn đồng tiền mặt.

Hiếu Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN