Tin hoạt động các huyện ngày 9-11-2018

09/11/2018 - 19:02

BDK.VN - Ngày 9-11-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến ra mắt địa chỉ phòng, chống bạo lực gia đình, hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2018, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình công đoàn viên, hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, đại hội điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc…

Tại ấp Phước Thới, xã An Phước, huyện Châu Thành diễn ra buổi lễ ra mắt địa chỉ phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) đặt tại nhà của ông Ngô Văn Hải.

Trong buổi ra mắt, UBND xã An Phước ra quyết định thành lập Ban chủ nhiệm nơi đặt địa chỉ tin cậy phòng, chống BLGĐ gồm: 1 chủ nhiệm, 3 phó chủ nhiệm và 19 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm.

Địa chỉ phòng, chống BLGĐ sẽ là nơi tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực 24/24 giờ, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ. Nạn nhận được hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu như: chỗ nghỉ ngơi, thức ăn, thức uống và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

 Trọng Ân

Bình Đại tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn huyện năm 2018.

Hội nghị triển khai các nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật mới được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành như: Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng và Luật Tố cáo. Về công tác thi hành pháp luật, gồm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, quán triệt, truyền thông phổ biến nội dung, chính sách, tác động, hiệu ứng của pháp luật đến hoạt động sản xuất, liên quan quyền và lợi ích hợp pháp đến người dân và doanh nghiệp, đến an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường xâm hại phụ nữ, trẻ em... Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục đạo đức lối sống, kỷ cương...

Tuyết Mai  

* Tại ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành diễn ra lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình công đoàn viên Trần Thị Trúc Đào, là công nhân đang gặp khó khăn khăn về nhà ở.

Căn nhà có diện tích 60m2, kinh phí xây dựng trên 107 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 40 triệu đồng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre hỗ trợ 20 triệu đồng, các mạnh thường quân hỗ trợ 23,375 triệu đồng, còn lại do gia đình góp vào.

Trọng Ân

* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Lương Hòa đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội LHPN xã Lương Hòa tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của hội đến với hội viên, phụ nữ đạt về số lượng và chất lượng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, tổ hội; chú trọng tập hợp, phát triển hội viên. Duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; quan tâm công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ hội các ấp, xã có trình độ, kỹ năng và tâm huyết với hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ.

Long Tuyền

* Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Ban phát triển xã Tân Trung tổ chức hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu (AMD) Bến Tre tại xã Tân Trung.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền thông những tri thức cơ bản về Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong khuôn khổ Dự án AMD, Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng CFAF, Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng CIF, Quỹ hợp tác công - tư PPP.

Tại hội nghị, Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện Mỏ Cày Nam đã trao bảng tượng trưng cho 2 cơ sở và 2 hộ dân tại xã Tân Trung vừa được ký hợp đồng tài trợ từ Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng CFAF, với tổng vốn gần 270 triệu đồng, trong đó vốn tài trợ gần 126 triệu đồng, vốn đối ứng của người hưởng lợi gần 144 triệu đồng.

Đức Cần

* Nhân dân xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành vừa thực hiện dặm vá tuyến đường huyện lộ 20 dài hơn 1km.

Tuyến đường huyện lộ 20 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị lún thấp, gây mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Vì thế, Chi hội Phụ nữ xã phối hợp với Chi ủy ấp vận động bà con mua 50 khối đá (khoảng 15 triệu đồng) và hơn 20 công lao động để phụ dặm vá tuyến lộ.

Trọng Ân

* Ban MTTQ xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm chọn ấp Phú Thứ Ngoài làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Trong năm 2018, Ban vận động ấp  Phú Thứ  Ngoài đã vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người từ 30,5 triệu đồng/người năm 2017 tăng lên 33 triệu đồng/người năm 2018. Ấp có 15 hộ gia đình đạt mô hình 100 triệu đồng/ha/năm.

Dịp này, ấp có 182 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 463 người lớn gương mẫu và 99 trẻ em chăm ngoan. UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, cá nhân. MTTQ xã đã tặng cho giấy khen cho 2 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018”.

Được biết, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các ấp trên địa bàn xã sẽ kết thúc vào ngày 17-11-2018.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN