Tin hoạt động các huyện ngày 9-3-2019

09/03/2019 - 21:56

BDK.VN - Ngày 9-3-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức buổi cafe doanh nghiệp tháng 3-2019; lễ phát động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019; sơ kết công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em...

* Huyện Châu Thành tổ chức Cafe doanh nghiệp tháng 3-2019, với sự tham dự của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Ảnh: Trọng Ân

Ảnh: Trọng Ân

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đã có những trao đổi, ý kiến, kiến nghị đến lãnh đạo huyện như: cần hỗ trợ trang bị kiến thức, mở các lớp đào tạo về kỹ năng du lịch, kỹ năng giao tiếp cho doanh nghiệp và các hộ các điểm du lịch, xem xét tiền điện mảng du lịch lưu trú có giá giống với công ty công nghiệp không; Câu lạc bộ Nữ khởi nghiệp huyện vẫn chưa thống nhất, chưa có đưa ra quy chế làm việc cụ thể nên quá trình hoạt động còn nhiều vướng mắc; kiến nghị về trên về khuôn khổ nước mắm truyền thống của huyện; huyện liên kết đào tạo với TP. Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ bảo vệ để các học viên và doanh nghiệp đỡ chi phí, tốn kém; kế hoạch mở rộng tuyến đường tỉnh 883 có được thực hiện hay không; vấn đề rác ở trước cổng Khu công nghiệp Giao Long vẫn còn tái diễn.

Đại diện lãnh đạo, các ban, ngành huyện tiếp thu ý kiến và giải trình thỏa đáng để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện quan tâm, góp phần xây dựng huyện nhà thêm giàu mạnh.

Trọng Ân

* UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019 và ra mắt Chi hội Du lịch huyện.

Ra mắt Chi hội Du lịch huyện. Ảnh : Văn Minh

Ra mắt Chi hội Du lịch huyện. Ảnh : Văn Minh

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia năm nay, UBND huyện chọn chủ đề: “Du lịch biển Thạnh Phú - điểm đến hấp dẫn, tiềm năng” nhằm thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng và phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch biển Thạnh Phú, phấn đấu tạo bứt phá cho ngành du lịch huyện trong năm 2019.

Theo kế hoạch năm 2019 có nhiều hoạt động nổi bật như: tọa đàm xây dựng sản phẩm du lịch Thạnh Phú; phát động phong trào ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ du khách, nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch; phát động “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”; tổ chức buổi nói chuyện nâng cao nhận thức về du lịch cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

Dịp này, huyện đã ra mắt Chi hội Du lịch huyện trực thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh, bước đầu có 19 thành viên; ông Phạm Văn Vạn - Chủ quán Tàu Biển làm Chi hội trưởng.

Văn Minh

* Nông dân các xã ven biển Thạnh Phong, Thạnh Hải của huyện Thạnh Phú đang bước vào thu hoạch vụ dưa hấu tháng 3. Hiện nay, giá dưa ở mức từ 6 - 8 ngàn đồng/kg, người trồng dưa có lãi.

Ảnh: Văn Minh

Ảnh: Văn Minh

Bình quân 1 công người trồng thu hoạch từ 3 - 5 tấn, sau khi trừ chí phí lãi hơn 10 triệu đồng. Năm nay, nông dân xuống giống trên 300ha, với các loại giống chủ yếu như: Hắc Mỹ Nhân, Rồng Xanh...

Xã Thạnh Phong, Thạnh Hải có diện tích đất trồng rau màu lớn nhất huyện. Ngoài dưa hấu, người dân còn trồng sắn, đậu phộng. Dự kiến, trong tháng 3-2019, nông dân sẽ thu hoạch dứt điểm vụ dưa hấu và bắt đầu làm đất để chuẩn bị xuống giống vụ sắn sắp tới.

 Văn Minh

* Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ảnh: Mộng Tiền

Ảnh: Mộng Tiền

Địa hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 35 thành viên, ông Võ Văn Măng tái đắc cử Chủ tịch. Đại hội cũng đã cử đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện gồm 4 người.

Mộng Tiền

* Ban Quản lý thực hiện Đề án phổ cập bơi huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018.

Hiện huyện có 12 hồ bơi, trong đó có 4 hồ bơi cố định của tư nhân đầu tư, 2 hồ bơi di động có nhận vốn đối ứng của tỉnh và 6 hồ bơi di động được xây dựng từ 100% vốn xã hội hóa.

Năm 2018, các trường học trong huyện đã tổ chức 160 lớp dạy bơi và cấp giấy chứng nhận phổ cập bơi cho 1.147 em hoàn thành chương trình học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình thí điểm học sinh toàn trường đều biết bơi tại Trường Tiểu học Thị trấn và Trường Trung học cơ sở Thị trấn Chợ Lách, giai đoạn năm 2015 - 2020.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN