Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 14-9-2020

14/09/2020 - 21:48

BDK.VN - Trong ngày 14-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động ra mắt câu lạc bộ “Yêu ca hát”, tặng quà cho người mù nghèo, trẻ mồ côi, hiến máu tình nguyện, sinh hoạt chuyên đề, bàn giao nhà tình thương…

* Ngày 13-9-2020, UBND phường An Hội, TP. Bến Tre tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ “Yêu ca hát”.

Ra mắt câu lạc bộ “Yêu ca hát” phường An Hội. Ảnh:Phương Thảo

Ra mắt câu lạc bộ “Yêu ca hát” phường An Hội. Ảnh:Phương Thảo

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 3 thành viên. Câu lạc bộ “Yêu ca hát” được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút sự tham gia của những người đam mê ca hát trên địa bàn phường. Từ đó phát triển phong trào văn nghệ ở địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, cùng Thành phố thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng thành phố văn minh đô thị.

Phương Thảo 

* Ngày 13-9-2020, thông qua sự vận động của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri, nhóm từ thiện ở TP. Hồ Chí Minh đến tặng 240 phần quà cho người mù, người nghèo, trẻ mồ côi của huyện. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 250 ngàn đồng và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Đơn vị từ thiện tặng quà cho người dân. Ảnh: Trần Xiện

Đơn vị từ thiện tặng quà cho người dân. Ảnh: Trần Xiện

Trần Xiện

* Ngày 13-9-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Giồng Trôm tặng 100 phần quà cho nạn nhân da cam/dioxin Thị trấn và xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm. Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, nhu yếu phẩm và 50 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ lần này là 25 triệu đồng.

Hoàng Minh

* Ngày 14-9-2020, Trung tâm Huyết học Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020. Tổng số máu tiếp nhận là 211 đơn vị, tham gia hiến máu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Văn Minh

Người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Văn Minh

Được biết, trong năm 2020, huyện được tỉnh giao chỉ tiêu tiếp nhận 710 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ phối hợp tổ chức 1 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện nữa.

Văn Minh

* Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành phối hợp với Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới” cho gần 50 cán bộ Đoàn cơ sở.

Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Mỹ Xuyên

Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Mỹ Xuyên

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đoàn cơ sở cùng thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện đã đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới.

Mỹ Xuyên

* Trong 4 ngày từ 14 đến 17-9-2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Đại phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2020 cho hơn 40 học viên là Ban Chấp hành Đoàn, thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, thị trấn, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các bạn đoàn viên tham gia lớp học. Ảnh: Thanh Hương

Các bạn đoàn viên tham gia lớp học. Ảnh: Thanh Hương

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp, trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở những kiến thức cần thiết về lý luận chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn - Hội - Đội giai đoạn hiện nay. Đây là dịp để cán bộ Đoàn - Hội - Đội trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, qua đó giúp thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chương trình hoạt động, chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đoàn - Hội - Đội tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tế của đơn vị trong tình hình mới.

Thanh Hương

* Ngày 13-9-2020, Nhóm thiện nguyện tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre tổ chức tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng chất độc da cam xã Thới Lai, Phú Vang, huyện Bình Đại.

Trao quà cho bà con. Ảnh: Minh Nhân

Trao quà cho bà con. Ảnh: Minh Nhân

Các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà, trong đó xã Thới Lai 51 phần, xã Phú Vang 49 phần. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: Gạo, mì tôm, bánh ngọt, một số nhu yếu phẩm và 500 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà 100 triệu đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre và huyện Bình Đại vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Minh Nhân

* Ngày 14-9-2020, UBND xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm phối hợp nhà tài trợ bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Ngon, sinh năm 1966, Ấp 1, xã Thuận Điền là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 45m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN