Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 15-3-2019

15/03/2019 - 19:26

BDK.VN - Ngày 15-3-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra sôi nổi các hoạt động liên quan đến đến tổng kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí cho người dân; thăm gia đình có nhà bị cháy, bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo; triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật...

* Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh và của huyện Bình Đại đã đến tổng kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM) Châu Hưng.

Kết quả bỏ phiếu, có 100% phiếu thống nhất xã Châu Hưng đạt chuẩn xã văn hóa NTM.

Ảnh: Minh Nhân

Ảnh: Minh Nhân

Tính nay, Châu Hưng đã đạt các tiêu chí cơ bản của xã NTM. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh trên địa bàn xã dần hoàn thiện. Các tuyến đường có chiều rộng, nền đường đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hệ thống trường, trạm được quan tâm đầu tư khang trang.           

Minh Nhân

Tại Trạm Y tế xã Bình Thành, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với đoàn phẫu thuật mắt từ thiện - Công ty cổ phần Y khoa mắt Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí cho 217 người dân.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Sau khám sàng lọc mắt, những người bị ảnh hưởng nhẹ được cấp thuốc và hướng dẫn cách bảo vệ mắt. Có 70 người do mắt bị ảnh hưởng nặng hoặc bị đục thủy tinh thể nên phải chuyển lên Bệnh viện Hồng Đức tại TP. Hồ Chí Minh để tiến hành mổ mắt miễn phí trong ngày 16-3-2019. Chi phí khám, mổ mắt và thuốc đều miễn phí.

Minh Mừng

* Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung cùng đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú Đông đến thăm gia đình có nhà vừa bị cháy tại xã.

Ngôi nhà bị cháy là của ông Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1964, ngụ Ấp 2B, xã Thạnh Phú Đông. Ông Chiến thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình trong căn nhà cây lá tạm bợ có diện tích 30m2.

Vào khoảng 12 giờ ngày 10-3-2019, trong lúc ông Chiến đi vắng đã xảy ra chập điện trong nhà dẫn đến hỏa hoạn. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng vật dụng gia đình, uớc thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

UBND huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ ông Chiến 9 triệu đồng; đồng thời động viên ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kim Phụng

* UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp  với Công ty ADAM KHOO EDUCCATION tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở Ấp 11, xã Hưng Lễ.

Các căn nhà trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiếng, diện tích 49,5m2; bà Lê Thị Thôi, diện tích 36m2; bà Nguyễn Thị Nhi, diện tích 49,5m2. Tổng kinh phí 3 căn nhà hơn 120 triệu đồng, do Công ty ADAM KHOO EDUCATION tài trợ, phần còn lại do gia đình góp vào.

Mộng Tiền

* HĐND Phường 2, TP. Bến Tre tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) thông qua Đề án sáp nhập địa giới hành chính Phường 1 với Phường 2 và tên đơn vị mới sau khi sáp nhập.

Tại kỳ họp, UBND Phường 2 thông qua tờ trình về Đề án sáp nhập Khu phố 1 và Khu phố 3, Phường 2; Đề án sáp nhập Phường 1 với Phường 2, thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập địa giới hành chính Phường 1 với Phường 2 và sáp nhập Khu phố 1 với Khu phố 3.

Các đại biểu HĐND Phường 2 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về sáp nhập Khu phố 1 và Khu phố 3, tên đơn vị mới sau khi sáp nhập; thông qua Nghị quyết về sáp nhập địa giới hành chính Phường 1 với Phường 2, tên đơn vị mới sau khi sáp nhập với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 100%.

Theo kế hoạch, các xã, phường còn lại nằm trong Đề án sáp nhập địa giới hành chính của thành phố gồm: Phường 1, Phường 3, Phường 4, xã Bình Phú, xã Mỹ Thành và xã Phú Nhuận tổ chức kỳ họp HĐND thông qua các Đề án sáp nhập địa giới hành chính thời gian hoàn thành đến ngày 17-3-2019.

Hồng Quốc

* Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn huyện.

Theo đó, năm 2019, huyện sẽ phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm thấp nhất là 90% so với số lượng thống kê thời điểm tháng 10-2018. Tiêm phòng vắc xin bổ sung đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm phát sinh theo thời vụ. Tổ chức giám sát, phát hiện nhanh, đề ra các phương án chống dịch hữu hiệu nhất. Thực hiện công tác tổng vệ sinh tiêu độc, tiêm phòng và tiêu độc phòng, chống dịch đột xuất theo kế hoạch của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai kế hoạch ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trúc Lan

* Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai chương trình hoạt động năm 2019.

Năm 2019, huyện đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cụ thể, tỷ suất sinh thô từ 9,67%o đến dưới 12%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 0,6 - 1%, tỷ số giới tính khi sinh đạt109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Có từ 72,5% các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tăng thêm tỷ lệ trẻ mới sinh là con thứ hai 5% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ trẻ mới sinh là con thứ ba dưới hoặc bằng 3,5%...

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN