Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 21-5-2020

21/05/2020 - 20:37

BDK.VN - Ngày 21-5-2020, các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động như: Bế giảng lớp lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đội, tổ chức đăng ký nghĩa vụ cho thanh niên tuổi 17, khánh thành cầu, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn, tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến …

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Minh Mừng

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Minh Mừng

Ngày 21-5-2020, Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Phú tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến 21-5-2020 với gần 50 học viên là cán bộ Đoàn và giáo viên Tổng phụ trách Đội tại 18/18 xã, thị trấn của huyện. Kết thúc lớp bồi dưỡng có 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Minh Mừng

* Sáng ngày 21-5-2020, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 theo quy định. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, nhằm quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Bảo Toàn

* Ngày 21-5-2020, Hội đồng hương huyện Mỏ Cày Nam tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND huyện Mỏ Cày Nam và xã An Định, tổ chức khánh thành cầu bê-tông giao thông nông thôn.

Cầu có chiều rộng 3,5m, dài 18m. Tổng kinh phí đầu tư công trình gần 110 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương huyện Mỏ Cày Nam tại TP. Hồ Chí Minh vận động Ban quản lý chợ Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 100 triệu đồng, số còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Thanh Tuấn

* Ngày 20-5-2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Giồng Trôm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm như Quỳnh đến dự.

Đồng chí Lâm như Quỳnh trao kỷ niệm chương cho cá nhân. Ảnh: Trần Diệp

Đồng chí Lâm như Quỳnh trao kỷ niệm chương cho cá nhân. Ảnh: Trần Diệp

Nửa nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tập trung công tác củng cố, nâng chất đoàn viên thanh niên. Đã thực hiện 11 công trình thanh niên cấp huyện, 293 công trình thanh niên cấp cở sở. Qua đó đã thắp sáng 34,7km đường nông , xây mới 4.466km đường bê tông, xây dựng 34 cầu giao thôn nông thôn, tổ chức ra quân 479 ngày “Chủ nhật xanh” có trên 15.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức thăm, tặng quà cho 487 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, vận động xây dựng 49 nhà nhân ái, sửa chữa 61 căn, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí 2.831 suất, vận động hiến 291 đơn vị máu...

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng 5 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở.

                                                    Trần Diệp

* Ngày 21-5-2020, UBND Phường 4, TP. Bến Tre tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Phường 4 lần thức I, giai đoạn 2015-2020. Dịp này, UBND Phường 4 khen thưởng 3 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường năm 2019 và 8 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015-2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh:Phương Thảo

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh:Phương Thảo

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN