Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 26-6-2020

26/06/2020 - 20:41

BDK.VN - Trong ngày 26-6-2020 các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập huấn phòng cháy và chữa cháy, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiến thức an toàn giao thông, hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua từ ngành, sơ kết hoạt động của Hội Cựu giáo chức xã, sinh hoạt lệ kỳ của câu lạc bộ nông dân tỷ phú…

* Ngày 26-6-2020, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội biểu dương mô hình học tập tiêu biểu huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Trao giấy công nhận và ghi danh vào Sổ vàng Khuyến học. Ảnh: Văn Minh

Trao giấy công nhận và ghi danh vào Sổ vàng Khuyến học. Ảnh: Văn Minh

Đại hội đã biểu dương, cấp giấy công nhận và ghi danh vào Sổ vàng Khuyến học đại diện của 33 gia đình học tập, 4 dòng họ học tập, 11 cộng đồng học tập ấp/khu phố và 15 đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu nhất. UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập 5 năm liên tục 2016 - 2020 và có thành tích tiêu biểu trong tổ chức xây dựng 4 mô hình học tập tại địa phương 5 năm liên tục giai đoạn 2016 - 2020.

Văn Minh

* Ngày 26-6-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre tổ chức hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.  Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân, biểu dương 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam thành phố phát động giai đoạn 2015 - 2020.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phú Linh  tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Hồng Quốc

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phú Linh  tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Hồng Quốc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh lưu ý: Để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ, giai đoạn 2020 - 2025, MTTQ các cấp cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng tuyên truyền, vận động bám sát theo sự phát triển xã hội gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, MTTQ các cấp quan tâm làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội phối hợp giải quyết có hiệu quả vấn đề nẩy sinh ngay từ cơ sở tạo niềm tin trong nhân dân.

Hồng Quốc

* Ngày 26-6-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Các tập thể nhận giấy biểu dương với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 - 2020. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Các tập thể nhận giấy biểu dương với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 - 2020. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Dịp này, Hội LHPN huyện Giồng Trôm khen thưởng cho 6 tập thể, biểu dương cho 39 tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lợi Thạnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống địch bệnh Covid 19.

Nguyễn Hoàng

* Ngày 26-6-2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào Phụ nữ Công an tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2015 - 2020.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Lê Nguyễn

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Lê Nguyễn

5 năm qua, phong trào thi đua của Phụ nữ Công an tỉnh Bến Tre là sự kết hợp sáng tạo các cuộc vận động của Đảng, của ngành với phong trào thi đua của Hội cấp trên. Các cấp hội và hội viên được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tặng 38 bằng khen cùng nhiều giấy khen của giám đốc Công an tỉnh. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong Công an Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020.

Quang Duy

* Ngày 26-6-2020, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lãm

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lãm

Qua hội nghị, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và người tiêu dùng nói chung nâng cao kiến thức về thương mại điện tử để tự bảo vệ khi giao dịch, mua - bán hàng hóa, dịch vụ. Nắm rõ trình tự khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi lợi ích hợp pháp bị xâm hại.

Ngọc Lãm

* Chiều 26-6-2020, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bến Tre tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại kho xăng dầu Rạch Vong, Phường 8, TP. Bến Tre.

Thực tập PCCC tại kho xăng, dầu Rạch Vong. Ảnh: Quang Duy

Thực tập PCCC tại kho xăng, dầu Rạch Vong. Ảnh: Quang Duy

Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng hỏa hoạn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, đồng thời có thêm kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy kịp thời xử lý khi có sự cố cháy xảy ra.

Quang Duy

* Ngày 26-6-2020, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Giồng Trôm tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đại biểu là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực tập chữa cháy tại sân vận động thị trấn Giồng Trôm. Ảnh: Huỳnh Lâm

Thực tập chữa cháy tại sân vận động thị trấn Giồng Trôm. Ảnh: Huỳnh Lâm

Công an huyện Giồng Trôm tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các đại biểu. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, quan tâm phòng tránh tai nạn xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe khách, tai nạn đường thủy. Đồng thời  tuyên truyền vận động đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Hạn chế đến mức tối đa tai nạn đáng tiếc xảy ra do tai nạn giao thông và cháy nổ.

Huỳnh Lâm

* Ngày 26-6-2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phố hợp với Công an TP. Bến Tre tổ chức tập huấn, tuyên truyền về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng trưởng ấp, trưởng khu phố trên địa bàn TP. Bến Tre.

Quang cảnh buổi tập huấn: Ảnh: Lê Nguyễn

Quang cảnh buổi tập huấn: Ảnh: Lê Nguyễn

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của trưởng ấp, trưởng khu phố về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, giao nộp và tham gia phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Lê Nguyễn

* Ngày 26-6-2020, Hội Cựu giáo chức xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: Bảo Toàn

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: Bảo Toàn

Dịp này, UBND xã Bình Khánh tặng giấy khen và phần thưởng cho 7 cá nhân với thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch hội Cựu Giáo chức huyện Đặng Minh Tâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ thầy cô giáo Hội Cựu giáo chức vào sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục xã nhà nói riêng.

Bảo Toàn

* Ngày 25-6-2020, tại nhà bà Trần Thị Lan, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ huyện Ba Tri, Câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre tổ chức sinh hoạt lần thứ 9 với chủ đề “Giải pháp khắc phục thiệt hại cho cây trồng sau hạn mặn”.

Tặng quà cho gia đình nông dân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Xiện

Tặng quà cho gia đình nông dân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Xiện

Đến dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp lưu ý: Trong thời gian tới, Câu lạc bộ nên phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, có kịch bản cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Dịp này, Câu lạc bộ tặng 10 phần quà cho gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Lễ, mỗi phần 500.000 đồng.

Trần Xiện

* Ngày 26-6-2020, ca sĩ Thủy Tiên phối hợp với UBND 3 xã: An Hiệp, An Ngãi Tây, An Bình Tây huyện Ba Tri tổ chức trao tặng lúa giống cho hộ nghèo, cận nghèo.  Đoàn đã trao tặng cho 375 hộ nông dân của 3 xã, mỗi hộ 40kg lúa giống thơm Nàng hoa chính.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đã đến xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri trao tặng lúa giống cho 125 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 40kg. Được biết, tổng đợt trao tặng cho bà con tại Bến Tre là 20 tấn lúa với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Đào Văn Bình

* Ngày 26-6-2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thạnh Phú tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020.

Trao giấy khen có các cá nhân. Ảnh: Văn Minh

Trao giấy khen có các cá nhân. Ảnh: Văn Minh

Tại hội nghị, Hội Chữ thập huyện đã thông qua ý nghĩa của Ngày “Thế giới tôn vinh những người hiến máu” 14-6. Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen có 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện 06 tháng đầu năm 2020 và Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh tặng giấy khen cho 32 cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện từ 5 đến 15 lần.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN