Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 27-5-2020

27/05/2020 - 20:34

BDK.VN - Ngày 27-5-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tổng kết, phát giải hội thi kể chuyện về Bác, huấn luyện dân quân, triển khai kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình, tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ...

* Ngày 27-5-2020, Huyện ủy Chợ Lách tổng kết, phát thưởng hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Thanh Liêm đến dự. Hội thi có 21 tác phẩm, với 22 thí sinh là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, báo cáo viên huyện và cơ sở tham dự. Mỗi thí sinh tham dự 2 phần thi gồm: Kể mẫu chuyện với thời lượng từ 10 đến 15 phút và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Thanh Liêm trao thưởng cho các thí sinh. Ảnh: Ngọc Lãm

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Thanh Liêm trao thưởng cho các thí sinh. Ảnh: Ngọc Lãm. 

Kết quả, giải nhất hội thi thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Thị Kim Hiền và Nguyễn Thị Mỹ Phương, đơn vị Trường Mầm non Long Thới. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đồng thời, chọn tác phẩm và các thí sinh đạt giải nhất, giải nhì cử tham gia hội thi cấp tỉnh.

Ngọc Lãm

* Ngày 26-5-2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách khai giảng lớp huấn luyện dân quân binh chủng năm 2020 cho 119 cán bộ,chiến sĩ. Lớp học diễn ra trong thời gian 12 ngày nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật chuyên ngành, khả năng sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện cho lực lượng dân quân binh chủng khả năng cơ động, làm quen với địa hình để xử lý kịp thời một số tình huống có thể xảy ra.

Việt Cường

* Chiều ngày 26-5-2020, Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2020.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Mừng

Kế hoạch hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh thay thế hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, đưa tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho các nhóm đối tượng nhằm góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Minh Mừng

* Chiều ngày 26-5-2020, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI, lấy ý kiến bầu cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo đến dự.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Hội nghị đã giới thiệu bà Võ Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện do bà Phạm Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ mới tại Liên đoàn Lao động huyện Giồng Trôm. Kết quả, bà Võ Thị Thanh Thủy đã trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Huỳnh Lâm

* Nhằm tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thân nhân gia đình và đồng đội liệt sĩ, huyện Châu Thành triển khai kế hoạch cất bốc và cải táng hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Thạnh.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân để tạo sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ cao. Xác định khu vực cần tìm kiếm thuộc nghĩa trang tạm trong kháng chiến chống Mỹ (ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh huyện Châu Thành) với diện tích cần đào tìm 850m2 thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hoàng Phong cư trú cùng địa phương. Sau khi hoàn thành việc cất bốc hài cốt liệt sĩ, sẽ được cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Thời gian tiến hành từ ngày 1 đến 11-6-2020.

Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN