Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 29-1-2019

29/01/2019 - 21:08

BDK.VN - Ngày 29-1-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến trao tặng quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức ra quân thực thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”; tặng quà Tết cho gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm phối hợp nhà tài trợ gia đình phật tử Chân Thiện Tâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông.

Đợt trao quà này, có 70 hộ gia đình được gia đình phật tử Chân Thiện Tâm tặng quà Tết, trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Huế Thông

* UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm tổ chức tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Có 30 hộ nghèo được nhận quà, trị giá 400 ngàn đồng/phần đồng, do ông Trịnh Hữu Vinh - Giám đốc Công ty miền Tây, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Mộng Tiền

* Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm tổ chức ra quân thực thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. 

Hơn 100 lực lượng của các ấp tham gia dọn dẹp cây xanh lấn chiếm hành lang an toàn lộ, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường, rác thải sinh hoạt, làm cỏ trồng hoa các tuyến đường chính của xã.

Huỳnh Lâm

* Công ty Đồng Khởi Land, TP. Hồ Chí Minh đến 3 xã: Lộc Thuận, Phú Long và Định Trung, huyện Bình Đại tặng 200 phần quà Tết cho gia đình chính sách.

Mỗi gia đình nhận 1 phần quà, gồm: gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm dùng trong ngày Tết, trị giá 200 ngàn đồng/phần.

Sơn Tùng

* Trường Mầm non Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đến huyện Bình Đại tặng quà, học bổng và trao nhà tình thương tại xã Thạnh Phước.

Đoàn đến Trường THCS Võ Văn Lân tặng 40 phần quà Tết cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm: tập vở, bánh kẹo và 300 ngàn đồng.

 Ngoài ra, đoàn còn trao căn nhà tình thương cho anh Trần Văn Linh, sinh năm 1988, ngụ xã Thạnh Phước, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ngôi nhà trị giá 56 triệu đồng, trong đó, tập thể cán bộ, công chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Bến Thành hỗ trợ 47 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Sơn Tùng

* Huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ mừng thọ cho cụ bà Nguyễn Thị Nhản, thọ 110 tuổi, ngụ xã Định Thủy,

Lãnh đạo huyện đã chúc mừng cụ Hảnh  sống vui, sống khỏe, mong cụ tiếp tục động viên, khích lệ con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Huyện đã trao bằng mừng thọ và phần quà 5 triệu đồng cho cụ Nhản.

Thanh Tuấn

* Đơn vị tài trợ phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam và nhân dân ấp An Thới tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu bê-tông nông thôn.

Cầu có chiều dài 20m, chiều rộng 2,3m. Kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó nhà hảo tâm ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Dịp này, đơn vị tài trợ tặng 50 phần quà cho các hộ khó khăn ở địa phương, gồm: 10kg gạo và 100 ngàn đồng.

Thanh Tuấn

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, an ninh như: duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, tiếp tục điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cấp huyện, xã theo quy định; tổ chức giao quân về trên đúng số lượng, đảm bảo chất lượng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đặc biệt thực hiện có hiệu quả công tác diễn tập theo các phương án.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Trọng Ân

* Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Châu Thành phối hợp với Khoa Huyết học Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2019.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân đã đến hiến máu. Qua sàng lọc, huyện tiếp nhận 70 đơn vị máu.

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã tiếp nhận 168 đơn vị máu (chỉ tiêu năm 2019 là 930 đơn vị máu).

Hoài Nhân

* Công ty TNHH vật liệu xây dựng Việt Trung, Phường 8, TP. Bến Tre đến thăm và tặng 80 phần quà cho gia đình chính sách ở thị trấn Ba Tri.

Mỗi phần quà gồm: các nhu yếu phẩm, trị giá 300 ngàn đồng và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Được biết, Tết Nguyên đán năm 2018, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Việt Trung thăm và tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách ở thị trấn Ba Tri, trị giá 35 triệu đồng, giúp các gia đình có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trần Xiện

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và UBND xã An Thạnh tổ chức họp mặt Tết “Quân - Dân”.

Tại buổi họp mặt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết.

Ngọc Vũ

* Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bình Đại cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức thăm, chúc Tết các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện.

Ảnh: Minh Nhân

Ảnh: Minh Nhân

Tại các điểm đến, lãnh đạo huyện đã chúc Tết và tặng mỗi cơ sở thờ tự 1 phần quà để vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho Đại đức Thích Phước Chí - Trụ trì chùa Vạn Phước, thị trấn Bình Đại đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.                                           

 Minh Nhân

* Chính quyền, MTTQ xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Khải, ở ấp Phú Đông Thượng, là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Ảnh: Bảo Toàn

Ảnh: Bảo Toàn

Căn nhà được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, có diện tích 40m2; nền cán bê-tông, vách tường, mái tol. Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm - Viện chủ chùa Trúc Lâm, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

 Bảo Toàn

* Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức 11 đoàn công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thăm, chúc Tết và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác thăm hỏi đời sống, tình hình sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ; khẳng định sự đóng góp, công lao chiến đấu bảo vệ độc lập cho dân tộc và xây dựng đất nước của các gia đình luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ.

Dịp này, các đoàn công tác gửi tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 300 ngàn đồng; chúc các gia đình năm mới an khang thịnh vượng.

Cao Khiết

* Các xã, thị trấn của huyện Chợ Lách đồng loạt tổ chức lễ trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019 cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Trong đợt tuyển quân lần này, huyện có 120 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, giao cho Quân đoàn 4: 65 thanh niên, Trường Quân sự, Quân Khu 9: 50 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 5 thanh niên.

Việt Cường

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành đến nhà thăm, tặng quà và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 11 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện.

Tại mỗi nơi đến, đoàn thăm hỏi, động viên, chúc các cụ mạnh khỏe, minh mẫn, sống vui vẻ và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Đoàn tặng mỗi cụ 5m lụa đào, 700 ngàn đồng và thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước.

 Hoài Nhân

* Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu ống phóng bom bi còn sót lại trong chiến tranh được phát hiện tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Ảnh: Nguyễn Đăng

Ảnh: Nguyễn Đăng

Ống phóng bom bi có kí hiệu CPU 2A/A, đường kính khoảng 401mm, dài khoảng 3,73m, nặng gần 350kg, bên trong có chứa nhiều quả bom bi, nằm trên bãi bồi thuộc phần đất của ông Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1978, ấp Tân Thông II, xã Thanh Tân.

Ông Nhơn cho biết, khi đánh bắt cá trên sông Hàm Luông đã cào được ống phóng bom. Sau đó, ông Nhơn đưa vô bãi bồi và báo cho cơ quan chức năng để tiến hành thu giữ theo quy định của pháp luật.

 Nguyễn Đăng

* Công an tỉnh phối hợp với Cục Trang cấp thiết bị (Bộ Công an), tổ chức lớp tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Hơn 100 học viên là công an các đơn vị, địa phương và Công an tỉnh Trà Vinh tham gia.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên phổ biến về chỉ tiêu kỹ thuật, cấu tạo, hoạt động, kỹ năng sử dụng và tính năng của súng bắn điện, súng bắn lưới, súng bắn khóa, thiết bị dò tìm chất nổ… Đồng thời, tổ chức thực nghiệm trong môi trường chiến đấu.

Kết thúc buổi tập huấn, Công an tỉnh đã trang cấp trực tiếp cho công an các đơn vị, địa phương các loại công cụ hỗ trợ đã được tập huấn để phục vụ công tác chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.

Bảo Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN