Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 3-7-2020

03/07/2020 - 18:57

BDK.VN - Trong ngày 3-7-2020, các huyện, thành phố tập trung cho công tác tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; sơ kết hoạt động 6 tháng; tổng kết đề án phổ cập bơi phòng chống đuối nước; phát hành sách về nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng; trao nhà nghĩa tình đồng đội…

Chi nhánh CEP Bến Tre trao bồn chứa nước cho thành viên ở TP. Bến Tre. Ảnh: Trần Quốc.

Chi nhánh CEP Bến Tre trao bồn chứa nước cho thành viên ở TP. Bến Tre. Ảnh: Trần Quốc

Ngày 3-7-2020, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP - Chi nhánh Bến Tre tổ chức lễ trao tặng quà “CEP - Chia sẻ yêu thương” cho khách hàng là thành viên của CEP. Có 53 bồn chứa nước(1.000 lít/bồn) được trao cho 53 thành viên của CEP ở các xã thuộc huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc và TP. Bến Tre. Tổng trị giá quà tặng hơn 85 triệu đồng.

Các thành viên được chia sẻ yêu thương lần này thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng hạn mặn, không có điều kiện trang bị bồn chứa nước và thỏa mãn các điều kiện như: bị mất, ngưng việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Trần Quốc

* Ngày 3-7-2020, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020.

Tại ngày hội, đại biểu được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động và các chính sách cơ bản hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các trường và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, dạy nghề và làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho học sinh và người lao động có nhu cầu.

Học sinh tham quan các gian hàng. Ảnh: Văn Minh.

Học sinh tham quan các gian hàng. Ảnh: Văn Minh.

Văn Minh

* Nhân dịp kỷ niệm 198 năm ngày sinh (1-7-1822), 134 năm ngày mất cụ Đồ Chiểu (3-7-1888), Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu đã phát hành tập sách “Thơ văn yêu nước và Truyện thơ Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu - Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2020. Sách dày 195 trang, khổ 14,5 x 20,5cm.

Cuốn sách tập hợp những sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu gồm: 46 bài thơ, 7 bài văn và truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, được Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tuyển chọn.

Tác phẩm thơ văn của tác giải Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Lâm Trúc.

Bìa tập sách. Ảnh: Lâm Trúc.

Lâm Trúc

* Ngày 2-7-2020, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết Đề án phổ cập bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em (giai đoạn 2013 - 2020) trên địa bàn huyện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án, huyện có trên 8 ngàn học sinh được cấp giấy chứng nhận phổ cập bơi, trong đó có khoảng 100 em học sinh nghèo, cận nghèo được học bơi miễn phí; tỷ lệ trẻ em đuối nước giai đoạn 2015 - 2020 giảm 0,48%. Xây dựng mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” “Trẻ em toàn xã hội biết bơi”, hiện nay, trên địa bàn huyện có 5 trường đạt gồm Trường THCS Giao Long, THCS Quới Sơn, THCS Tân Thạch, TH Thị Trấn, TH Quới Sơn.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân thực hiện tốt đề án phổ cập bơi giai đoạn 2013 - 2020.

Hoàng Loan

* Nhân kỷ niệm 198 năm ngày sinh (1-7-1822), 134 năm ngày mất nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (3-7-1888), Câu lạc bộ thơ Ba Tri vừa xuất bản tập thơ “Gương sáng cụ Đồ”.

Tập thơ có 62 bài thơ của nhiều tác giả gồm nhiều thể loại, được phát hành 100 bản, nội dung ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, Câu lạc bộ thơ Ba Tri đều xuất bản tập thơ ca ngợi cụ.

Tập thơ “Gương sáng cụ Đồ”. Ảnh: Trần Xiện

Tập thơ “Gương sáng cụ Đồ”. Ảnh: Trần Xiện

Trần Xiện

* Ngày 2-7-2020, Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 78 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo của 3 xã Thành An, Tân Thanh Tây và Phú Mỹ.

Mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng đối với gia đình chính sách, 1,5 triệu đồng đối với các mẹ Việt Nam anh hùng và 500 ngàn đồng đối với các hộ nghèo. Tổng kinh phí đợt tặng quà khoảng 65 triệu đồng, do Chi đoàn Văn phòng đại diện Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Chi đoàn Công ty thương mại Miền Nam, Chi đoàn Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Chi đoàn Công ty thuốc lá Bến Tre, Chi đoàn Công ty thuốc lá Long An tài trợ.

Đơn vị tài trợ trao quà cho các gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Đơn vị tài trợ trao quà cho các gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

                                                                                       Nguyễn Hiệp

* Ngày 2-7-2020, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng đến dự.

Trong 6 tháng qua, tổ chức hội đã vận động thực hiện các chương trình cho bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng. Từ số tiền này, huyện xây tặng 23 căn nhà tình thương, phẫu thuật tim miễn phí cho 8 người, phẫu thuật mắt cho hơn 47 người, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 550 người, tặng hơn 14 ngàn phần quà, 21 chiếc xe lăn, 5 chiếc xe lắc, 57 suất học bổng...

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Xiện.

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Xiện.

Trần Xiện

* Ngày 3-7-2020, huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020 gắn với họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống TNXP.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Lập

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân, Hội Cựu TNXP huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề nêu trên giai đoạn 2016 - 2020.

Cẩm Nhung

* Ngày 2-7-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Đại tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm. Đã hỗ trợ trên 5.000 chị với số tiền gần 550 triệu đồng. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá tốt, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà.

6 tháng cuối năm 2020, Hội LHPN huyện Bình Đại tiếp tục tuyên truyền trong chị em hội viên thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Nhân.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Nhân.

                                                                                                  Minh Nhân

* Ngày 3-7-2020, Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách tổ chức bàn giao 2 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà thứ nhất trao cho hộ ông Lê Phú Lập, sinh năm 1958, ngụ ấp Hòa An, xã Long Thới. Nhà có diện tích 76m2, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Căn thứ hai trao cho hộ ông Lê Văn Tư, sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa. Nhà có diện tích 75m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ ông Lê Phú Lập. Ảnh: Việt Cường.

Trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hộ ông Lê Phú Lập. Ảnh: Việt Cường.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN