Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 30-5-2020

31/05/2020 - 08:02

BDK.VN - Trong ngày 30-5-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động tập huấn kỹ năng chăn nuôi cho chị em hội viên phụ nữ, trao quà cho trẻ em nghèo, nghiệm thu Dự án xây 717 ống hồ xi măng cho hộ nghèo, trao nhà đại đoàn kết …

Bà con đến tham dự tập huấn. Ảnh: Mộng Tiền.

Bà con đến tham dự tập huấn. Ảnh: Mộng Tiền.

Ngày 29-5-2020 Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng chăn nuôi cho hộ hưởng lợi và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ cho 135 chị, em phụ nữ đơn thân, khuyết tật, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm.

Lớp tập huấn giúp cho các chị, em phụ nữ nắm vững kiến thức, kỹ năng, áp dụng vào thực tiển góp phần ổn định cuộc sống gia đình và cùng địa phương kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Mộng Tiền

* Ngày 30-5-2020 Chi Đoàn, Hội Phụ nữ khối Xây dựng lực lượng Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Lộc Thuận, Trường Tiểu học Đỗ Trọng Nghĩa tổ chức thăm, tặng 200 phần quà cho 200 em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại. Các phần quà bao gồm: Tập, bánh kẹo, sữa, áo mưa và khẩu trang, tổng kinh phí 20 triệu đồng.

Công an Bến Tre phát quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi. Ảnh: Minh Thắm.

Công an Bến Tre phát quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi. Ảnh: Minh Thắm.

Minh Thơ - Minh Thắm

* Ngày 30-5-2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre đến huyện Thạnh Phú nghiệm thu giai đoạn 1 Dự án xây 717 ống hồ xi măng cho hộ nghèo, cận nghèo của huyện. Kết thúc giai đoạn 1, có hơn 385 ống hồ xi măng được nghiệm thu thuộc 8 xã: Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Mỹ An, Mỹ Hưng, Hòa Lợi và Quới Điền. Dự kiến, đến hết tháng 6-2020, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và kết thúc dự án.

Nghiệm thu ống hồ xi măng tại xã Đại Điền. Ảnh: Minh Mừng

Nghiệm thu ống hồ xi măng tại xã Đại Điền. Ảnh: Minh Mừng

Dự án này được triển khai từ cuối năm 2019 do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau tại Hoa Kỳ hỗ trợ. Mỗi ống hồ có dung tích 2.500 lít, kinh phí mỗi ống hồ gần 3 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 2 tỷ đồng.

Minh Mừng

* Ngày 30-5-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú phối hợp với UBND xã An Thạnh và An Qui tổ chức lễ trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà thứ nhất, trao cho hộ bà Đào Thị Mỹ Linh, 24 tuổi ở xã An Qui, có diện tích xây dựng 59m², tổng kinh phí xây dựng 65 triệu đồng. Căn nhà thứ hai, trao cho hộ bà Huỳnh Thị Nhung, 51 tuổi ở xã An Thạnh, có diện tích xây dựng 60m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Chí - nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương vận động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ phát triển địa ốc Đất Vàng hỗ trợ mỗi căn nhà 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Nghi thức khai phong bảng hiệu nhà. Ảnh: Văn Minh

Nghi thức khai phong bảng hiệu nhà. Ảnh: Văn Minh

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN