Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 9-10-2019

09/10/2019 - 19:57

BDK.VN - Ngày 9-10-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến lấy ý kiến người dân trên địa bàn Phường 7 về dự án “Phố đêm xứ Dừa”; thăm chúc thọ 2 cụ trên 100 tuổi và 9 cụ tròn 95 tuổi; hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hội thảo, tập huấn công tác thư viện cho 25 trường tiểu học...

* UBND TP. Bến Tre tổ chức lấy ý kiến người dân trên địa bàn Phường 7 về phương án “Phố đêm xứ Dừa” tại công viên Hoàng Lam, Phường 5, TP. Bến Tre.

Sau khi nghe chủ đầu tư trình bày phương án thiết kế, hầu hết người dân đều đồng tình dự án “Phố đêm xứ Dừa”. Khi triển khai sẽ tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt thu hút và giữ chân du khách đến với TP. Bến Tre.

Đại diện các hộ dân đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự án như: cần có giải pháp bền vững giải quyết vấn đề rác thải, nước thải từ hoạt động kinh doanh dự án; nên xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, thống nhất giá trông giữ xe phù hợp. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo âm thanh các hoạt động vui chơi, giải trí không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống người dân.

 Các ý kiến của người dân đã được đại diện chủ đầu tư tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Hồng Quốc

* Ngân hàng Bưu điện LienVietPostBank Bến Tre tổ chức khai trương Phòng Giao dịch chi nhánh Giồng Trôm.

Tính đến nay, ngân hàng đã huy động trên 435 tỷ đồng, dư nợ cho vay 742 tỷ cho 850 khách hàng.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Bến Tre sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Huỳnh Lâm

* Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62 huyện Ba Tri tổ chức hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua phát phiếu thu thập thông tin và kết quả kiểm đếm mộ trên địa bàn huyện đã xác định: Có 2 nghĩa trang do huyện quản lý, tổng số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang 1.958 mộ, mộ liệt sĩ do gia đình quản lý là 1.248 mộ; có 2.167 liệt sĩ của địa phương hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện, 128 liệt sĩ của địa phương khác hy sinh chôn cất trên địa bàn huyện; 2.205 liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập và huyện còn 90 liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập hai cốt.  

Ảnh: Trà Dũng

Ảnh: Trà Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62 huyện Trần Văn Hoàng đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai đồng bộ và quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phấn đấu hoàn thành việc quy tập hài cốt 90 liệt sĩ của huyện chưa được quy tập. Thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, triển khai bước lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Trà Dũng

* Trường Tiểu học Hưng Lễ, xã Hưng Lễ phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức hội thảo, tập huấn công tác thư viện cho 25 trường tiểu học trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Theo đó, các giáo viên được nghe hướng dẫn về cách sử dụng sách trong trường học một cách hiệu quả nhất.

Cuối buổi tập huấn, Công ty Betrimex Bến Tre đã trao tặng cho 25 trường tiểu học trong toàn huyện, với 8.325 quyển sách gồm: sách truyện và tạp chí, với tổng kinh phí 278,600 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi trường tiểu học sẽ được nhận thêm 1 phần sách trị giá 11,144 triệu đồng.

Mộng Tiền

* UBND xã Sơn Định, huyện Chợ Lách tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Cái 2, ở ấp Tân Thới.

Cầu nối liền 2 ấp Tân Thới, xã Sơn Định và ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, dài 22m, rộng 3m. Kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mô côi huyện vận động Công ty Đại Phú, Phước Cường ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 84 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân 2 ấp đóng góp.

Đơn vị tài trợ còn tặng 50 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 ấp Tân Thới và Vĩnh Lộc.

Việt Cường

* Huyện Ba Tri triển khai kế hoạch giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn.

Mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn toàn huyện áp dụng mô hình phân loại rác tại nguồn. Trên 85% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Trên 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên 90% tổng lượng chất thải, túi nylon, nhựa khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt được thu gom và xử lý, trong đó có 50% được tái chế, tái sử dụng; hạn chế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Trước hết áp dụng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Sau đó, trong toàn dân.

Trần Xiện

* UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị kết luận địa bàn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Theo số liệu tổng hợp, huyện đã tiến hành phát 10.700 phiếu thu thập thông tin về mộ liệt sĩ nhưng chưa phát hiện thông tin mới về mộ liệt sĩ. 18/18 xã, thị trấn đã tiến hành kết luận địa bàn.

Thạnh Phú có số liệt sĩ chôn cất ban đầu 2.346, với số lượng liệt sĩ của địa phương 1.954, liệt sĩ của đơn vị khác 392. Tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 2.013 liệt sĩ, trong đó đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương 1.065 hài cốt; đưa về gia đình quản lý, chăm sóc 875 hài cốt; bàn giao địa phương, nghĩa trang khác 73 hài cốt. Hiện huyện còn 333 hài cốt cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Minh Mừng

* Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2019) gắn với tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, giai đoạn 2009 - 2019.

Ảnh: Trà Dũng

Ảnh: Trà Dũng

Tai buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại ý nghĩa Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 4 cá nhân. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. UBND huyện Ba Tri tặng giấy khen 5 tập thể và 5 cá nhân với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo trong 10 năm qua.

Trà Dũng

* UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10-2011 - 11-10-2019).

Thời gian qua, công tác truyền thông, giáo dục về mất cân bằng giới tính khi sinh được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thực hiện 266 cuộc truyền thông tại hộ gia đình, 31 buổi thảo luận nhóm nhỏ, 77 cuộc truyền thông tại câu lạc bộ và 213 cuộc truyền thông tại tổ nhân dân tự quản với trên 5.500 lượt người tham dự.

Ảnh: Ngọc Vũ

Ảnh: Ngọc Vũ

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện còn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vị thành niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân cho các nhóm đối tượng tại cộng đồng; tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho các cơ sở y tế tư nhân và một số hoạt động lồng ghép chuyên đề khác,…

Kết quả, tỷ số giới tính khi sinh của huyện Mỏ Cày Nam tính đến thời điểm hiện tại 103,3 bé trai/100 bé gái, so với năm 2018 là 106,9 bé trai/100 bé gái.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN