Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 9-12-2019

09/12/2019 - 21:20

BDK.VN - Ngày 9-12-2019, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra các hoạt động liên quan đến tổng kết giao ban Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM); khánh thành và đưa vào sử dụng cầu nông thôn; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ”; hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình…

* Tính đến cuối năm 2019, Giao Thạnh đã đạt 16 tiêu chí xã NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa và tổ chức sản xuất. Xã đã hoàn thành hồ sơ 11 tiêu chí gửi về tỉnh và đã được công nhận 5 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, thông tin truyền thông, y tế và chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Ảnh: Quốc Vinh

Ảnh: Quốc Vinh

Tại cuộc họp giao ban tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Giao Thạnh năm 2019, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nguyễn Ngọc Tân lưu ý, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai chủ đề năm 2020 là “Bứt phá về đích”, nhất là trong xây dựng NTM. Duy trì chế độ giao ban, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa xã và huyện, xã và các ấp; nhanh chóng đầu tư triển khai xây dựng các công trình; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; cán bộ, đảng viên và các hội, đoàn thể đi đầu, nòng cốt trong các hoạt động và đi vào chiều sâu. Duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự.

Quốc Vinh

* Năm 2019, toàn huyện Thạnh Phú kết nạp được hơn 130 đảng viên mới, đạt trên 100% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm gần 55%, đảng viên trẻ chiếm hơn 60%, đảng viên qua đào tạo chuyên môn chiếm gần 65% và đảng viên là người có đạo chiếm gần 4%. Huyện đã kết nạp được 4 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”.

Ảnh: Văn Minh

Ảnh: Văn Minh

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới là 100 đồng chí, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Minh

* UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hai Tâm, Ấp 7.

Cầu được khởi công và xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 11m, ngang 2,2m. Kinh phí xây dựng 30 triệu đồng, do ông Trần Văn Tâm ngụ, ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tài trợ 22 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương góp vào và 20 ngày công lao động.

Mộng Tiền

* UBND thị trấn Ba Tri phối hợp với Công ty TNHH MTV Tư vấn - Kiến trúc - Xây dựng Phú Khang khởi công nâng cấp đường Trần Bình Trọng, Khu phố 1, với tổng chiều dài 158m, điểm đầu giáp với đường 57C, điểm cuối giáp với đường Sương Nguyệt Anh. Mặt đường bê-tông rộng 2m, độ dày 12cm, lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Tổng kinh phí nâng cấp khoảng 99,6 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp.

Ảnh: Ngọc Hân

Ảnh: Ngọc Hân

                                                                                         Ngọc Hân

* Hội đồng Đội huyện Chợ Lách tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chợ Lách” năm học 2019-2020.

Ảnh: Huỳnh Ly

Ảnh: Huỳnh Ly

Thầy Nguyễn Văn Chinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội huyện đã chia sẻ những tấm gương người thật việc thật là đội viên, học sinh vượt khó vươn lên thành đạt thầy đã gặp trong quá trình công tác gần 30 năm.

Em Lê Võ Ngọc Diễm, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Sơn Định đã chia sẻ về quá trình phấn đấu, vượt lên hoàn cảnh để đạt thành tích học sinh giỏi 4 năm liền cũng như truyền tải thông điệp, lan tỏa tinh thần vượt khó đến các em đội viên, học sinh tham dự chương trình.

Đại úy Nguyễn Thế Cường - Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện giới thiệu về các ngành nghề trong Quân đội nhân dân Việt Nam, những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho cán bộ, chiến sĩ và những người làm công tác nghiệp vụ, phục vụ trong Quân đội, cũng như định hướng các em về một số yêu cầu, điều kiện để được tham gia phục vụ, thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng của quân đội.

Dịp này, Hội đồng Đội trao 3 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và 14 phần học phẩm. Tổng trị giá học bổng và học phẩm 4,5 triệu đồng)

Huỳnh Ly

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các đồng chí Chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố.

Tại hội nghị, đại biểu được tuyên truyền, đối thoại một số quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN