Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định

03/08/2015 - 08:19

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Bến Tre được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. 
Đạt được những kết quả trên là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an thành phố và cơ sở đã khẳng định vai trò chủ lực, nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, kế hoạch của ngành cấp trên… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác gắn với các phong trào hành động cách mạng khác tại địa phương. 


UBND thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể và các cấp trong xây dựng, sử dụng, hướng dẫn, bồi dưỡng các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Cụ thể, đã phân công, giới thiệu 879 đảng viên phụ trách tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 474 đảng viên làm tổ trưởng, 379 đảng viên làm tổ phó tổ NDTQ để thực hiện vai trò nòng cốt trong việc nắm tư tưởng của nhân dân và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa bàn dân cư. Các ban, ngành, đoàn thể đã giới thiệu hơn 1.300 hội viên và 231 cán bộ, công chức làm tổ trưởng, tổ phó các tổ NDTQ, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tham gia và vận động gia đình tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 
Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên ký kết thực hiện nghị quyết liên tịch, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, Công an thành phố, xã, phường tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động phong phú, tác động tích cực, nâng cao ý thức tự giác tham gia phòng, chống tội phạm của nhân dân, góp phần to lớn trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Riêng Công an xã gắn với diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. 
 Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục đẩy mạnh các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và các loại tệ nạn xã hội. Qua các phong trào, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an 11.605 nguồn tin, trong đó có 7.552 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm, giúp lực lượng Công an làm rõ 554 vụ phạm pháp hình sự, thu nhiều tài sản trả lại cho bị hại; phát hiện làm rõ 2.364 vụ tệ nạn xã hội và vi phạm về trật tự xã hội. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, Công an còn lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục 70 đối tượng, bắt và vận động 53 đối tượng truy nã ra đầu thú. Các ban, ngành, đoàn thể còn tham gia phối hợp với Công an cơ sở và tổ NDTQ cảm hóa, giáo dục 5.638 lượt đối tượng. 10 năm qua, có 6 lượt tập thể, 120 cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm được các cấp khen thưởng. 
Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Liên kết tứ trụ, Liên gia tự quản về ANTT ở Phường 6; mô hình Lực lượng phản ứng nhanh ở xã Phú Nhuận; mô hình Đội dân phòng Cựu chiến binh ở xã Sơn Đông; mô hình Thắp sáng niềm tin ở xã Phú Hưng. Riêng năm 2013, có 117 mô hình đăng ký cấp xã, phường, 22 mô hình cấp thành phố và 20 mô hình cấp tỉnh; năm 2014 có 16/17 xã, phường và 11 cơ quan đăng ký, với 16 mô hình cấp tỉnh, 54 mô hình cấp thành phố và 31 cá nhân đăng ký thực hiện Dân vận khéo trong lĩnh vực công tác của cá nhân, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, phát huy có hiệu quả tính tự phòng, tự quản của nhân dân. 


Đ.Bảy - H.Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN