Phía Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.
Tại đầu cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì. Điểm cầu tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.
10 năm qua (2009-2019), sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn, bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525 kg/năm. Tình trạng thiếu dinh dưỡng được cải thiện đáng kể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Việt Nam tuy là nước ở tốp đầu trong xuất khẩu nông sản nhưng an ninh lương thực (ANLT) lại đứng thứ 57/113 quốc gia, mức sống nói chung của người nông dân vẫn còn nghèo. Do đó, phải chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.
Phần thảo luận, một số đại biểu từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ lo ngại trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp ngày càng khan hiếm, đất bị nhiễm mặn. Vấn đề ANLT ngày nay không chỉ đảm bảo lương thực mà chuyển từ ăn no, sang ăn ngon, ăn dinh dưỡng. Do đó cần có sự thay đổi trong chính sách nhằm khuyến khích nông nghiệp. Trong đó, hai khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long vẫn là trọng yếu trong ANLT quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Cần giữ vững quan điểm ANLT cho người dân luôn được vững chắc trong mọi tình huống. Phải chốt cứng diện tích trồng lúa, không được chuyển đổi tự do. Cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho 104 triệu người cho năm 2020, chống thấp còi cho người Việt Nam. Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp để xuất khẩu, phấn đấu năm 2030 đạt 100 tỷ USD. Rà soát tài nguyên đất đai đảm bảo tỷ lệ che phủ, không thể phá rừng để làm nông nghiệp.
Tin, ảnh: T.Thảo