Trồng thêm 7.000 cây gây rừng ven biển

04/07/2011 - 07:29
Bí thư Huyện ủy Lê Văn Gặp và Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thu Thảo tham gia trồng cây. Ảnh: H.Vũ

Sáng 2-7-2011, tại ấp Thạnh Hải (cồn Bửng), xã Thạnh Hải - Thạnh Phú, hơn 400 đoàn viên - thanh niên toàn huyện ra quân trồng 7.000 cây dương ven biển. Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Gặp và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đã đến tham gia.

Theo Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thạnh Phú được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm điểm thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh (trồng 7.000 cây dương). Công trình này được thực hiện trên diện tích 2,3ha. Tổng kinh phí thực hiện công trình 30 triệu đồng, trong đó 7.000 cây dương do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tài trợ. 

Mỗi cây dương được trồng đều có sự quyết tâm của mỗi người để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, vì lợi ích của toàn dân. “Để 7.000 cây dương phát triển thành rừng cây vững chắc, chắn gió, chống xói mòn, bảo vệ môi trường, tôi đề nghị Xã Đoàn Thạnh Hải, từng hộ dân có diện tích trồng dương phải chăm sóc và bảo vệ chúng như bảo vệ tài sản quí giá của mình” - Bí thư Huyện ủy Lê Văn Gặp nói.

* Ngày 1-7-2011, xã Vĩnh Hòa (Ba Tri) đã tổ chức lễ đón tiếp 22 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011 ở địa phương.

Theo kế hoạch, các chiến sĩ sẽ phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã thực hiện nhiều chương trình, như: ôn tập hè, dạy học vi tính cho học sinh, tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, làm vệ sinh môi trường, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, giao lưu văn nghệ…

Ông Hồ Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa tin tưởng, với sự nhiệt tình, tài năng của sức trẻ, các chiến sĩ sẽ tích cực thực hiện, hoàn thành tốt các công việc của chiến dịch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Vũ - Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN