Tuyên dương 32 gương cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2018 và ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong tỉnh

24/03/2018 - 08:16

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

Ngày 23-3-2018, tại Khu du lịch sinh thái Hải Vân, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương 32 gương cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2018 và ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong của tỉnh.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn cùng cán bộ đoàn qua các thời kỳ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự.

Tại buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn qua 87 năm bằng một phóng sự ghi đậm dấu ấn trưởng thành của Đoàn Thanh niên trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Buổi họp mặt đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các cô, chú cán bộ lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh: “Năm 2018 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, với mục tiêu chung là xây dựng Đoàn vững mạnh, thi đua rèn luyện hình mẫu người thanh niên Đồng khởi mới, phát huy vai trò xung kích khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần đưa Bến Tre phát triển ngang bằng các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn đã xác định được 3 phong trào, một chương trình đột phá và quyết tâm thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, nhất là năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy đề ra”.

Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong của tỉnh.

Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 32 gương mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu trong năm 2018, trao 26 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong của tỉnh do Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy làm Chủ nhiệm.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, tự hào về truyền thống ấy, thế hệ trẻ hôm nay phải có những hành động thiết thực từ thực tế cuộc sống để tiếp lửa cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu. Tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN