Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

29/04/2020 - 12:41

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thực hiện nghi thức dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thực hiện nghi thức dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ.

Ngày 29-4-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020). Trong bối cảnh thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, lễ viếng đã hạn chế về số lượng, các đại biểu tham dự đều đeo khẩu trang.

Tham dự lễ dâng hương, đại diện lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành ủy TP. Bến Tre, Huyện ủy Châu Thành.

Tại lễ viếng, đại biểu đã trang nghiêm dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiến hành nghi thức dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài liệt sĩ, dâng hương tại khuôn viên vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các ngôi mộ.

Lễ viếng nghĩa trang, dâng hương nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tiếp tục giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng tự hào, ý thức tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích