Xây dựng người cán bộ kiểm tra “trong sáng, mẫu mực, thân thiện”

16/10/2018 - 19:20

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen của UBKT Trung ương cho các cá nhân. Ảnh: Q. Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen của UBKT Trung ương cho các cá nhân. Ảnh: Q. Hùng

Ngày 16-10-2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018). Tham dự có Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 7, UBKT Trung ương Lê Anh Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo UBKT các huyện ủy, thành ủy.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành kiểm tra (KT) Đảng nói chung, UBKT Tỉnh ủy nói riêng. Sau gần 50 năm thành lập và trưởng thành, đến nay, hệ thống UBKT các cấp của tỉnh được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy từ 3 đồng chí đến nay có 24 đồng chí; toàn tỉnh có 14 UBKT huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương; 275 UBKT đảng ủy cơ sở; 1.344 cán bộ chuyên trách làm công tác KT đều có trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm theo quy định, nhiều cán bộ có trình độ cử nhân chuyên ngành, thạc sĩ chuyên môn, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

10 năm gần đây, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy KT 6.899 tổ chức đảng và 79.196 đảng viên; giám sát 2.766 tổ chức đảng và 3.886 đảng viên. Từ đó, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên sai phạm đến mức thi hành kỷ luật hàng năm giảm từ 20% - 25% so với cùng kỳ. Tiếp tục phát huy truyền thống đó, trong thời gian qua, UBKT và đội ngũ cán bộ KT các cấp trong tỉnh luôn ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử giữ chức vụ lãnh đạo cao trong tỉnh và Trung ương; được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. UBKT Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBKT Trung ương, UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chúc mừng và ghi nhận thành tích xuất sắc mà đội ngũ làm công tác KT Đảng đã phấn đấu thực hiện trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn UBKT các cấp thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ KT đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ KT “trong sáng, mẫu mực, thân thiện”. Tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, giám sát; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để xây dựng chương trình KT, giám sát. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và quyết định KT khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, làm rõ vi phạm và quyết định thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Dịp này, UBKT Trung ương tặng bằng khen cho 3 cán bộ, đảng viên của tỉnh đã có thời gian công tác trong ngành KT Đảng từ 25 năm trở lên; UBKT Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KT của Đảng cho 23 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp KT của Đảng; UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành KT Đảng.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN