Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Bí thư Phú Yên

07/08/2018 - 14:30

Ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định luân chuyển, điều động.

Ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định luân chuyển, điều động. 

Ngày 7-8-2018, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư cũng quyết định điều động ông Hoàng Văn Trà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao các quyết định nói trên cho ông Phạm Đại Dương và ông Hoàng Văn Trà.

Ông Hà Ban đánh giá cao các đồng chí trong thời gian qua, đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cần được tiếp tục đào tạo qua thực tiễn trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao. 

Ông Hoàng Văn Trà cảm ơn đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 4,5 năm công tác tại Phú Yên. Ông Hoàng Văn Trà hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và quyết tâm nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mới. 

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ tại Phú Yên, ông Phạm Đại Dương xác định đây là vinh dự to lớn và thử thách quan trọng đối với bản thân; hứa sẽ cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các đồng chí đã đi trước.

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN