Thuyết phục người dân bằng việc làm cụ thể

05/09/2010 - 16:20
Giao lưu với các gương điển hình. Ảnh: N.Hoàng

4 năm qua, xã Lương Hòa (Giồng Trôm) đã nâng thu nhập bình quân đầu người từ 5,8 triệu đồng lên 11,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 16% giảm còn 8,2%; nhân dân đồng thuận xây dựng các tuyến đường giao thông trong xã dài 27.275m, kinh phí gần 1 tỷ đồng, xây dựng 117 cầu bê-tông dài 878,8m, kinh phí 553,8 triệu đồng; xây dựng 6/6 ấp đạt tiêu chí ấp văn hóa, sức khỏe…

Kết quả này phần nào phản ánh được không khí của việc thực hiện “học tập” và “làm theo” Bác ở xã Lương Hòa. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Minh Trung cho biết: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã giúp cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình nhằm chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác; qua đó, Đảng bộ đã có được sự đoàn kết, thống nhất, sự tin tưởng của quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị điển hình về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 vừa qua, Đảng ủy xã Lương Hòa tổ chức giao lưu với 2 tập thể (Chi bộ ấp 5, Chi bộ Trường THCS), 11 cá nhân điển hình ở các chi bộ; khen thưởng 2 tập thể và các cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trong 4 năm qua. Tuy mỗi người một nhiệm vụ, nhưng các cá nhân điển hình có điểm chung là: nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích