Tiêu hủy gần 26 ngàn con heo do dịch tả heo châu Phi

03/10/2019 - 19:48

Tính đến ngày 2-10-2019, sau khoảng 3 tháng kể từ ngày xuất hiện ca bệnh dịch tả heo châu Phi đầu tiên, tỉnh đã tiêu hủy 25.911 con heo do bệnh dịch tả heo Châu Phi, tương đương 4% số heo toàn tỉnh (tổng đàn heo toàn tỉnh thống kê hồi đầu mùa dịch là 641 ngàn con). Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin, sau gần 3 tháng xảy ra dịch, tỉnh đã giảm phân nửa, chỉ còn khoảng 300 - 400 ngàn con heo, do người dân xuất bán mạnh số heo trong chuồng và dịch bệnh phải tiêu hủy. Thêm vào đó, chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, dịch bệnh này đã lan đến 9/9 huyện, thành phố, có 657 hộ tại 174 ấp thuộc 73 xã có heo bị tiêu hủy do dịch bệnh.

Có 66 xã thuộc 9 huyện, thành phố với tổng số heo tiêu hủy là 25.131 con chưa qua 30 ngày. 7 xã gồm: Hưng Lễ, Phong Nẫm (Giồng Trôm), Hữu Định, Phước Thạnh (Châu Thành), Bình Phú (TP. Bến Tre), An Ngãi Trung (Ba Tri) và Quới Điền (Thạnh Phú), với tổng số heo tiêu hủy là 780 con đã qua 30 ngày. Có 3 phường, xã: Phường 8 (TP. Bến Tre), An Định (Mỏ Cày Nam), thị trấn Giồng Trôm đã qua 30 ngày nhưng sau đó phát sinh heo bệnh.

Trước tình hình triều cường gây ngập úng ở nhiều nơi, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trần Quang Thái đưa ra khuyến cáo: “Triều cường có thể khiến các hố chôn xác heo bị ngập, ẩn chứa nguy cơ đưa vi-rút dịch tả lây lan rộng hơn. Do đó, người dân cần lưu ý nước tắm gia súc phải khử cloramin, nước uống tốt nhất là nước ngầm, không thì sử dụng nước máy hợp vệ sinh”.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN