Trộm chó không được, đâm người gây thương tích, bị phạt 4 năm tù

10/10/2018 - 21:32

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 10-10-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 10-10-2018. Ảnh: H. Đức

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 10-10-2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt mức án 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành về tội cố ý gây thương tích.

Do muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tùng nảy sinh ý định dùng thuốc bắt trộm chó.

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 8-11-2016, Tùng điều khiển xe mô tô biển số 71H3-7435, màu xanh, nhãn hiệu Warm đem theo thuốc chó đã chuẩn bị sẵn.

Đến trước nhà ông Trần Văn Hoàng Bé, ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, Tùng ném mồi tẩm thuốc chó xuống. Sau khi thấy chó trúng thuốc chết, Tùng đi bộ vào để bắt chó.

Bị ông Bé phát hiện, Tùng bỏ chạy. Ông Bé đuổi theo. Trong lúc giằng co, Tùng lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông Bé. Sau đó, Tùng điều khiển xe đến Khu phố 2, phường Phú Khương, TP. Bến Tre thì bỏ lại xe trốn mất.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã đến hiện trường thu giữ xe mô tô và bàn giao cho Công an huyện Châu Thành xử lý theo quy định.

Trung tâm pháp y tỉnh xác định tỉ lệ thương tật của bị hại Trần Văn Hoàng Bé là 40%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Tùng đã thành khẩn khai nhận tội và đã tác động gia đình bồi thường chi phí điều trị, giá trị con chó, với số tiền 2 triệu đồng. Bị hại Bé và gia đình không có yêu cầu gì khác.

Nguyễn Thanh Tùng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với tình tiết định khung tăng nặng: gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 -60%, dùng hung khí nguy hiểm và có tính côn đồ; mức định khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù.

Xét bị cáo Tùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ: có nhân thân tốt, nuôi con nhỏ, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo… nên Tòa đã tuyên phạt với mức án trên. 

Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN