Âm vang “Giai điệu tự hào”

05/09/2016 - 07:00

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình văn nghệ tối 2-9. Ảnh: Ánh Nguyệt

Đây là chương trình văn nghệ chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 6 năm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9-2010 - 3-9-2016) và giới thiệu tác giả, tác phẩm âm nhạc do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức vào đêm 2-9-2016, tại công viên Tượng đài Đồng Khởi. Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà thơ Kim Ba - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cùng đông đảo người dân đã đến xem.

Phát biểu ôn lại ý nghĩa ngày âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Quốc Nam - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Việt Nam tỉnh nêu: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, âm nhạc đã đồng hành cùng dân tộc. Từ thành thị đến nông thôn, dù trong hoàn cảnh nào, âm nhạc cũng xuất hiện thôi thúc, động viên, cổ vũ toàn quân, toàn dân hăng say thi đua chiến đấu và lao động, sản xuất. Trong công cuộc đổi mới, âm nhạc đã tiếp tục phát huy vai trò của mình. Có thể nói, âm nhạc Việt Nam là một phần hồn của người Việt Nam qua những bước thăng trầm của lịch sử.

Ngày 1-4-2010, Ban Bí thư đã có kết luận đồng ý lấy ngày 3-9 hàng năm làm Ngày âm nhạc Việt Nam (đây là ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài Kết đoàn tại công viên Bách Thảo - Hà Nội năm 1960). Tiếp theo, ngày 26-9-2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1722 lấy ngày 3-9 hàng năm làm Ngày âm nhạc Việt Nam. Qua đó, nhằm tôn vinh âm nhạc Việt Nam, động viên văn nghệ sĩ phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tiết mục hát, múa tân nhạc và cổ nhạc mang ý nghĩa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương… đã được đầu tư biểu diễn với nhiều màu sắc sôi nổi như: Con đường của Bác đường Hồ Chí Minh (Phạm Hồng Sơn), Về quê em mùa Xuân (Huy An), Nhớ cha trong mùa phượng đỏ (Dương Thị Thu Vân), Châu Hòa tung cánh bay (Quốc Nam), Bến Tre thành phố trẻ (Nguyễn Phước), Dáng đứng quê hương (Đức Phú), Về quê mình nghe anh (Trần Minh Luân), Đêm và tôi (thơ: Phan Văn Mãi, nhạc: Thanh Sử)…

* Trong 2 ngày lễ, 1 và 2-9-2016, số lượng du khách tới bãi biển cồn Bửng xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú và bãi biển xã Thừa Đức, huyện Bình Đại tăng lên đáng kể.

Khách tắm biển trên bãi biển cồn Bửng. Ảnh: H. Đức

Theo thống kê, bãi biển cồn Bửng đón trên 12 ngàn lượt khách, bãi biển Thừa Đức đón trên 3 ngàn lượt khách. Các quán ăn, giải khát, cơ sở dịch vụ đều chật kín người và các món ăn thủy sản đều bán đắt hàng, được giá.

Được biết, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các ngành, đoàn thể huyện, xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.

A. Nguyệt - H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN