Áo xanh tình nguyện trên các nẻo đường

30/11/-0001 - 00:00

Ban chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh (MHX) tỉnh và 8 huyện, thị vừa tổ chức họp báo tổng kết chặng đầu của chiến dịch từ ngày 1 đến ngày 17-7. Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, chỉ huy trưởng chiến dịch MHX 3 tỉnh miền Tây đến dự.

Tính đến ngày 17-7, toàn tỉnh có 9 đơn vị tham gia chiến dịch gồm: ĐH Bách khoa (679 chiến sĩ (CS) về 18 xã huyện Thạnh Phú; đội hình sinh viên Sunny Hàn Quốc (37 CS) về 1 xã của huyện Ba Tri; đội hình Kỳ nghỉ hồng tỉnh đợt 1 (51 CS) về 1 xã của Châu Thành; đội hình Khăn hồng tình nguyện tỉnh (50 CS) xuyên qua các mặt trận: Châu Thành, Thị xã, Ba Tri, Chợ Lách; ĐH Sư phạm (64 CS) về 3 xã của Mỏ Cày; ĐH Quốc tế (12 CS) về 2 xã của Bình Đại; Cao đẳng nghề Thành phố (49 CS) về 2 xã của Châu Thành, Cao đẳng Bến Tre (175 CS) về 3 xã của Giồng Trôm và 4 xã của Mỏ Cày; Trường TH Y tế Bến Tre (50 CS) về 2 xã của Thị xã. Đồng hành cùng sinh viên tình nguyện có hơn 6 ngàn thanh niên học sinh THPT là lực lượng đối ứng và tham gia chiến dịch tại địa phương. Các chiến sĩ đã hoạt động tích cực, khí thế, thể hiện sức trẻ mạnh mẽ, đạt kết quả ở nhiều lĩnh vực. Mở 3 lớp đào tạo nghề miễn phí cho 137 thanh niên (TN), giới thiệu việc làm, hướng dẫn làm hồ sơ xuất khẩu lao động, tổ chức 3 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện- thị làm thủ tục giải ngân vốn cho hộ TN nghèo.

Các chiến sĩ tình nguyện đã khởi công xây dựng 35 căn nhà tình thương. Trong đó: Thạnh Phú 17 căn, Chợ Lách 4 căn, Thị Xã 2 căn, Ba Tri 2 căn và Giồng Trôm 10 căn. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kết hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bến Tre sẽ xây dựng 50 nhà tình thương (10 triệu đồng/căn) từ quỹ người nghèo của tỉnh.

Các chiến sĩ Trường Đại học Bách khoa đã khởi công xây dựng 11 cầu nông thôn, 20 đoạn đường lộ giao thông dài 1.927 m tại huyện Thạnh Phú và xây dựng 1 cầu nông thôn tại xã Minh Đức (Mỏ Cày). Ngoài ra các hoạt động khác như ôn tập hè, sinh hoạt thiếu nhi đã thu hút trên 8 ngàn em tham gia. Lĩnh vực hỗ trợ xây dựng xã văn hóa, hoạt động khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân, giao lưu văn hoá, văn nghệ… cũng được các chiến sĩ ra quân hoạt động rầm rộ.

Bí thư Tỉnh Đoàn đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các chiến sĩ, đồng thời đề nghị các lực lượng cần có sự phối hợp chặt chẽ để hoạt động hiệu quả nhất. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN