Các mặt trận rộ công trình, phần việc

11/08/2017 - 07:22

Ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch. Ảnh: Hoàng Loan

Ông Nguyễn Phúc Linh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 cho biết, tính đến thời điểm này, chiến dịch đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới như: Thắp sáng tuyến đường nông thôn với chiều dài 4.680m; tham gia vận động làm mới gần 2,750km đường; nâng cấp, dặm vá 2,4km lộ liên xóm, ấp; tổ chức làm cỏ, trồng hoa hai bên lộ với tổng chiều dài 3km, tổng chi phí 3,4 tỷ đồng. 

Riêng huyện Chợ Lách đẩy mạnh thi công đổ đan 15 tuyến đường nông thôn với sự tham gia đối ứng của 2.398 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân. Tính đến ngày 6-8-2017 đã thi công trên 10 ngàn mét đường, đạt 100% theo tinh thần kế hoạch đề ra.

Trồng 2.330 cây xanh, cây điệp vàng tại huyện Ba Tri, huyện Giồng Trôm, 400 cây bằng lăng tại huyện Thạnh Phú; chăm sóc cây xanh các tuyến đường thanh niên tự quản, thực hiện công trình phát hoang, sửa chữa, dặm vá lộ, bốc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép khu vực chợ, các tuyến đường xã với sự tham gia của 137 đoàn viên, thanh niên; kiểm tra lập danh sách các hộ sử dụng điện chưa an toàn, chưa có hố xí tự hoại, hố rác và cột cờ tuýt sắt, vận động 128 hộ chăn nuôi heo xây hầm biogas xử lý chất thải.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm đã nhận giáo dục cảm hóa 27 thanh thiếu niên chậm tiến. Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như: tổ chức các hoạt động vui chơi, lớp ôn tập hè; tuyền truyền chủ quyền biển đảo cho các em thiếu nhi tại nhà văn hóa các xã, thị trấn; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian...

Tổ chức 164 sân chơi thiếu nhi, trao 1.529 phần quà, 875 học phẩm, 289 học bổng, 198 cặp và 10 xe đạp, 3.500 quyển tập, 2.000 cây viết, 50 bộ sách giáo khoa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn phối hợp tổ chức và duy trì 104 lớp ôn tập hè cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết nạp 64 đoàn viên mới, giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng; giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng, củng cố 4 chi đoàn yếu thuộc đơn vị huyện Châu Thành.

* Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Châu Thành đã tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017.

Qua hơn 1 tháng rưỡi thực hiện chiến dịch, khoảng 2.500 lực lượng đến từ các đội hình: Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Niềm tin xanh cùng với các chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Hành chính Quốc gia đã thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, thực hiện được các phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên, đã tập hợp được đoàn viên, thanh niên, học sinh tại địa phương tích cực tham gia các hoạt động của chiến dịch. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm nhiều hơn so với các chiến dịch trước, có nhiều hoạt động góp sức cùng địa phương thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới.

Các chiến sĩ đã vận động xây mới và sửa chữa 18 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho gia đình chính sách; sửa và xây mới trên 2.100m đường giao thông nông thôn; xây dựng 1 mô hình sáng tạo về tham gia xây dựng văn minh đô thị với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Đẹp - An toàn”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.300 gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà cho 624 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; vận động hiến 200 đơn vị máu; vận động tặng học phẩm, học bổng cho 590 học sinh, tổ chức chương trình văn nghệ Ngày hội hoa hồng nhỏ với chủ đề “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Châu Thành”; cảm hóa, giáo dục 21 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; thành lập 1 tổ hợp tác trồng và phát triển cây dược liệu đinh lăng trong thanh niên Tân Phú; thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi cho 910 thí sinh; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, trồng 300 cây xanh, cùng nhiều phần việc thiết thực khác.

Tại buổi lễ, UBND huyện, Huyện Đoàn đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch.

* Từ ngày 22-7 đến 8-8-2017, 139 chiến sĩ thuộc Trường Trung cấp Y tế Bến Tre và các trường THPT: Tán Kế, Phan Thanh Giản (Ba Tri),  Phan Văn Trị (Giồng Trôm) đã hỗ trợ cho xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri thực hiện nhiều phong trào, công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa. Cụ thể, tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh, phát quang và làm vệ sinh trên nhiều tuyến đường của xã và huyện lộ 173; phát quang và dặm vá đá, đổ 30m bê-tông lộ Kênh Ranh; tập huấn về bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng nông thôn mới với 150 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Ngoài ra, Trường Trung cấp Y tế Bến Tre còn tặng 7 triệu đồng xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc, nấu bữa cơm gia đình cho gia đình chính sách, thăm và tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và phát 5 ngàn tờ rơi cho người dân trên địa bàn xã. Hỗ trợ đoàn y bác sĩ thiện nguyện phát 100 phần quà, khám chữa bệnh cho 1 ngàn bệnh nhân gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con nhân dân trên địa bàn xã…

* Hơn 3 tuần hoạt động tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, 25 chiến sĩ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Xã đoàn tập hợp 350 đoàn viên, thanh niên xã tham gia các hoạt động: tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 1 thanh niên khởi nghiệp với mô hình trồng rau sạch; trồng 500 cây xanh dọc tuyến đường từ nhà tránh bão đến đền thờ cụ Phan Ngọc Tòng; trồng 1 vườn thuốc nam và 100m hoa kiểng. Phối hợp với Hội Nông dân xã tập huấn kỹ thuật ủ phân chuồng và trồng nấm; tổ chức các hoạt động vui chơi cho tre em, ôn tập hè và tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; tặng 15 bộ máy vi tính đồng thời hỗ trợ kiến thức sử dụng máy vi tính cho cán bộ ấp… Tổng kinh phí hỗ trợ tại xã An Hiệp hơn 130 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với chiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh xây dựng 1 nhà máy nước, kinh phí 440 triệu đồng.

UBND xã An Hiệp đã tặng giấy khen cho 25 chiến sĩ hoàn thành tốt chiến dịch tại xã. 

Hoàng Loan - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN