56 điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

15/08/2019 - 20:21

BDK - Ngày 15-8-2019, Công an Bến Tre tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - TDBVANTQ (19-8-2005 - 19-8-2019). Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: H.Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: H.Hiệp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện phong trào TDBVANTQ, đã có hơn 70 mô hình hiệu quả được các cấp cơ sở nhân rộng như: Mô hình Tiếng loa an ninh, Camera an ninh, Đội dân phòng cơ động, Liên gia tự quản, Mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông… Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 lực lượng chức năng đã tiếp nhận hơn 3,5 ngàn tin từ quần chúng nhân, giúp lực lượng Công an các cấp điều tra, khởi tố 773 vụ, 814 bị can; triệt phá, xử lý nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, tụ điểm tệ nạn xã hội. Tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ gần 7 ngàn lượt đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Hòa giải trên 350 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá cao vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp của ngành công an cùng với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả các cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và được tổ chức nhân rộng trong toàn tỉnh. Tình hình hiện nay, chúng ta đang đối mặt với nhiều loại tội phạm mới phát sinh. Do vậy, nhiệm vụ trước mắt là cần tiếp tục giữ vững ý chí tiến công. Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Kịp thời tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng toàn tỉnh.

Tại hội nghị, có 54 điển hình trong phong trào TDBVANTQ được tuyên dương, khen thưởng.

Chương trình văn nghệ giao lưu giữa lực lượng Công an tỉnh và nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Cải lương Bến Tre. Ảnh:  A. Nguyệt

Chương trình văn nghệ giao lưu giữa lực lượng Công an tỉnh và nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Cải lương Bến Tre. Ảnh:  A. Nguyệt

* Ngày 15-8-2019, Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày hội  TDBVANTQ (19-8-2005 - 19-8-2019). Nghệ sĩ Lư Phóng - Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre cho biết, đoàn đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ, chính quyền và tổ chức đoàn thể với lực lượng công an, quân sự phường Phú Khương. Kịp thời kiến nghị với công an khu vực và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, gây tác động xấu đến đơn vị. Đoàn cũng đã chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại đơn vị, xem đây là lực lượng nòng cốt để bảo vệ cơ quan.

 T. Huyền - A. Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN